Thanh Hóa: Học sinh phải đi học nhờ vì trường sụt lún nghiêm trọng

GD&TĐ - Ngày khai giảng, nhưng 140 học sinh của Trường Tiểu học Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) phải đi học nhờ nơi khác, vì trường đang sụt lún.

Trường Tiểu học Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) đang sụt lún nghiêm trọng.
Trường Tiểu học Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) đang sụt lún nghiêm trọng.

Ông Tào Văn Sinh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn bộ công trình có 12 phòng học, gồm: 2 dãy nhà lớp học 2 tầng (6 phòng học). Nhà hiệu bộ 3 phòng cấp 4A và một dãy nhà công vụ có 4 phòng nhà (cấp 4 A).

Sự việc này đã khiến nhà trường phải đóng cửa toàn bộ các phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ...và chuyển 140 học sinh đi học nhờ ở nơi khác.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát, từ ngày 17/8 đến ngày 22/8 vừa qua,  trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa rất to. Do đó, đã làm sập đổ hoàn toàn phần sân trường phía đường Quốc lộ 15C.

Phần móng nhà lớp học, nhà hiệu bộ bị sụt lún, biến dạng. Nguy cơ sụp đổ hoàn toàn các công trình hiện có của nhà trường.

Trước sự cố gây ra mất an toàn cho công trình Trường tiểu học Nhi Sơn, UBND huyện Mường Lát đã làm tờ trình, báo cáo khẩn cấp về tỉnh. Đồng thời lên phương án giải phóng mặt bằng, để đầu tư xây dựng trường Tiểu học Nhi Sơn sang một vị trí an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh do Báo GD&TĐ ghi nhận.

Ông Tào Văn Sinh - Hiệu trưởng nhà trường bần thần trước cảnh sụt lún nghiêm trọng
 Ông Tào Văn Sinh - Hiệu trưởng nhà trường bần thần trước cảnh sụt lún nghiêm trọng
Móng dãy nhà 2 tầng đã bị sụt đất
 Móng dãy nhà 2 tầng đã bị sụt đất
Đất sụt lún tạo thành hàm ếch ở khu vực sân trường.
Đất sụt lún tạo thành hàm ếch ở khu vực sân trường.
Ngôi trường đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Ngôi trường đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Đất trên đồi tống vào tường dãy nhà.
 Đất trên đồi tống vào tường dãy nhà.
Bùn đất từ trên núi trôi xuống sát hành lang dãy nhà.
Bùn đất từ trên núi trôi xuống sát hành lang dãy nhà.
Nhà trường phải dùng bao tải cắt đắp bờ dẫn nước từ trên núi xuống, tránh tràn ra sân.
Nhà trường phải dùng bao tải cắt đắp bờ dẫn nước từ trên núi xuống, tránh tràn ra sân.
Đất ở trên núi sạt xuống thành một hào lớn xối thẳng vào vách trường.
 Đất ở trên núi sạt xuống thành một hào lớn xối thẳng vào vách trường.
Theo ông Sinh, hiện nay một cung sạt trượt phía trên đồi đang nguy cơ ngày càng rộng ra.
 Theo ông Sinh, hiện nay một cung sạt trượt phía trên đồi đang nguy cơ ngày càng rộng ra.
Ông Tào Văn Sinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhi Sơn chỉ tay về phía cung sạt trượt phía trên đồi.
 Ông Tào Văn Sinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhi Sơn chỉ tay về phía cung sạt trượt phía trên đồi.
Ta luy âm bị sạt lở.
 Ta luy âm bị sạt lở.
Công trình này mới đưa vào sửa dụng chưa đầy một năm.
 Công trình này mới đưa vào sửa dụng chưa đầy một năm.
Trường Tiểu học Nhi Sơn buộc phải đóng cửa, để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên.
 Trường Tiểu học Nhi Sơn buộc phải đóng cửa, để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.