Hà Tĩnh: Đề xuất đầu tư gần 4,6 tỷ USD làm dự án nhà máy điện Vũng Áng III

GD&TĐ - 3 nhà đầu tư Siemens Energy, Korea Electric Power Corporation (KEPCO) và Công ty CP tư vấn XD điện 2 vừa có văn bản gửi các Sở, ban ngành Hà Tĩnh đề xuất đầu tư 4,59 tỷ USD làm dự án nhà máy điện Vũng Áng III.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đi vào sản xuất lâu nay.
Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đi vào sản xuất lâu nay.

Liên danh các nhà đầu tư này có văn bản gửi Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, Sở Công Thương về nội dung sẽ đầu tư nguồn kinh phí lớn xây dựng Nhà máy điện nói trên.

Trước đó, vào tháng 4/2021, họ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh trao đổi sơ bộ về dự án, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo, dựa trên các ý kiến góp ý từ các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh, liên danh các nhà đầu tư đã có văn bản trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án.

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4,59 tỷ USD, nằm tại Khu kinh tế Vũng Áng, sử dụng khoảng 66,2ha với công suất 3,2GW, tiềm năng mở rộng thêm 1,6GW.

Dự kiến công suất cảng nhập khí LNG là 2,2 triệu tấn/năm, tiến độ hoàn thành vào năm 2026-2027.

“Dự án nhà máy điện Vũng Áng III được triển khai sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm như Công ty CP Tập đoàn T&T, Liên danh Công ty TNHH Siemens Gas & Power (CHLB Đức) - Công ty Samsung C&T (Hàn Quốc), Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng…” – một lãnh đạo tỉnh này cho hay.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất việc chuyển đổi quy hoạch Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 từ nhiên liệu than sang sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG và nâng công suất từ 2.400MW lên 4.500MW.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.