Trăn khổng lồ siết cá sấu caiman "thừa sống thiếu chết" trong cuộc chiến kịch tính tới phút chót

Trong khi con trăn anaconda thừa sức ăn thịt cá sấu caiman, nó không làm vậy mà chỉ để đối thủ "thừa sống thiếu chết" với 4 chân bị gãy.

Khi đang có chuyến du lịch ở Pantanal, Brazil, nhiếp ảnh gia Kevin Dooley, 58 tuổi, trông thấy một con trăn anaconda đang chiến đấu với một con cá sấu caiman trong vùng nước ngập.
Khi đang có chuyến du lịch ở Pantanal, Brazil, nhiếp ảnh gia Kevin Dooley, 58 tuổi, trông thấy một con trăn anaconda đang chiến đấu với một con cá sấu caiman trong vùng nước ngập.
Theo Dooley, cuộc chiến kết thúc trong tình trạng con trăn anaconda khổng lồ dài khoảng 8,5 mét trượt xuống nước. Trong khi con trăn thừa sức ăn thịt cá sấu, nó không làm vậy mà chỉ để đối thủ

Theo Dooley, cuộc chiến kết thúc trong tình trạng con trăn anaconda khổng lồ dài khoảng 8,5 mét trượt xuống nước. Trong khi con trăn thừa sức ăn thịt cá sấu, nó không làm vậy mà chỉ để đối thủ "thừa sống thiếu chết". Nhiếp ảnh gia cho rằng, rất có thể, cá sấu caiman đã chết một thời gian sau trận chiến đó.

Cá sấu đã cố gắng cắn vào cổ con trăn, nhưng chỉ sau khi đối phương đã siết chặt cơ thể nó khiến cả 4 chân của cá sấu bị gãy. Trăn anaconda thường giết chết đối thủ bằng cách từ từ siết chặt con mồi cho tới khi nó chết ngạt. Tuy nhiên, trong dịp này, con trăn anaconda đã rời đi trong khi caiman vẫn còn sống - cho thấy nó không nhắm vào con cá sấu làm con mồi và có thể chính nó mới bị tấn công trước.

Cá sấu đã cố gắng cắn vào cổ con trăn, nhưng chỉ sau khi đối phương đã siết chặt cơ thể nó khiến cả 4 chân của cá sấu bị gãy. Trăn anaconda thường giết chết đối thủ bằng cách từ từ siết chặt con mồi cho tới khi nó chết ngạt. Tuy nhiên, trong dịp này, con trăn anaconda đã rời đi trong khi caiman vẫn còn sống - cho thấy nó không nhắm vào con cá sấu làm con mồi và có thể chính nó mới bị tấn công trước.

Trăn anacondas màu xanh là loài rắn lớn nhất thế giới - dài 9 mét và nặng tới 250 kg. Trong khi trăn lưới thường dài hơn, cơ thể chúng lại mỏng hơn và chỉ nặng bằng một nửa so với những con anacondas lớn nhất.

Trăn anacondas màu xanh là loài rắn lớn nhất thế giới - dài 9 mét và nặng tới 250 kg. Trong khi trăn lưới thường dài hơn, cơ thể chúng lại mỏng hơn và chỉ nặng bằng một nửa so với những con anacondas lớn nhất.

Cả trăn anacondas và cá sấu caiman đều sống ở các tuyến đường thủy ở Brazil, nơi chúng sử dụng chiến thuật săn mồi là lặn dưới nước chỉ ngoi mỗi mắt lên trên mặt nước cho đến khi con mồi lơ đễnh thì tấn công. Dù cá sấu caiman sẽ ăn hầu hết mọi thứ chúng có thể giết, nhưng trăn anacondas không phải là con mồi điển hình của chúng. Cá sấu thích ăn cá, động vật có vú và chim.

Cả trăn anacondas và cá sấu caiman đều sống ở các tuyến đường thủy ở Brazil, nơi chúng sử dụng chiến thuật săn mồi là lặn dưới nước chỉ ngoi mỗi mắt lên trên mặt nước cho đến khi con mồi lơ đễnh thì tấn công. Dù cá sấu caiman sẽ ăn hầu hết mọi thứ chúng có thể giết, nhưng trăn anacondas không phải là con mồi điển hình của chúng. Cá sấu thích ăn cá, động vật có vú và chim.

Nhiếp ảnh gia Dooley không xem trận chiến từ đầu nên không rõ cá sấu caiman hay trăn anconda là kẻ tấn công trước, dù con trăn chắc chắn đã phản ứng tốt hơn. Trong khi cá sấu caiman có thể cắn con trăn khi nó tự buông ra, con trăn đã trượt xuống nước, để lại đối thủ với các chân bị gãy.

Nhiếp ảnh gia Dooley không xem trận chiến từ đầu nên không rõ cá sấu caiman hay trăn anconda là kẻ tấn công trước, dù con trăn chắc chắn đã phản ứng tốt hơn. Trong khi cá sấu caiman có thể cắn con trăn khi nó tự buông ra, con trăn đã trượt xuống nước, để lại đối thủ với các chân bị gãy.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.