Facebook thử nghiệm tính năng thu hồi tin nhắn cho Messenger

Mạng xã hội lớn nhất thế giới có thể cho phép người dùng lấy lại tin nhắn đã gửi đi (Unsend) khi trò chuyện.

Facebook thử nghiệm tính năng thu hồi tin nhắn cho Messenger

Đầu 2018, Facebook đã bí mật xóa một số tin nhắn được gửi trên Messenger bởi nhà sáng lập Mark Zuckerberg. Điều này là bất thường bởi người dùng phổ thông khi xóa tin nhắn trên hộp thư của mình nhưng nó vẫn còn trong hộp thư của người nhận.

 Sau đó Facebook cho biết công ty đang thử nghiệm tính năng thu hồi tin nhắn cho tất cả thành viên. Với những tin nhắn đã gửi đi thì ngoài tùy chọn xóa (Delete Message) sẽ có thêm mục thu hồi (Unsend Message). Người dùng cũng nhận được pop-up cảnh báo khi chọn Unsend.

Giao diện thử nghiệm tính năng Unsend trên Facebook Messenger.

Sẽ có giới hạn thời gian cho việc thu hồi tin nhắn trên Messenger kể từ khi nội dung được gửi đi. Chẳng hạn Gmail cho phép "Undo Send" thư trong vòng 30 giây, song chưa rõ tham số này với Facebook là bao lâu.

Phát ngôn viên Facebook xác nhận với trang TechCrunch rằng mạng xã hội này "kiểm tra nội bộ các sản phẩm và tính năng trước khi triển khai nó cho công chúng, nhằm đảm bảo trải nghiệm".

Tính năng Unsend của Facebook có thể hữu ích với người dùng trong một số trường hợp, khi bạn lỡ gửi đi một thông điệp nhưng sau đó nghĩ lại hay khi gửi nhầm vì thao tác với nhiều cuộc trò chuyện cùng lúc. Nó cũng tạo thêm sự thoải mái cho các thành viên khi sử dụng Messenger.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.