Apple loại bỏ tính năng 3D Touch trên iPhone 2018

GD&TĐ - Tính năng 3D Touch được Apple ra mắt vào năm 2015. Chỉ 3 năm sau, công nghệ này đang đứng trước khả năng bị Apple cho đào thải.

Apple loại bỏ tính năng 3D Touch trên iPhone 2018

Theo nhà phân tích Blayne Curtis của Barclays, một số mẫu iPhone mới của năm nay sẽ không được trang bị tính năng 3D Touch. Đó là bộ đôi iPhone màn hình OLED với kích thước 6.1 inch và 6.5 inch.

Thông tin này từng được nhà phân tích Ming-Chi Kuo đưa ra cách đây vài tháng trước. Nếu cả 2 nhà phân tích trên đều chính xác, các fan của Táo khuyết sẽ phải sớm nói lời tạm biệt với tính năng cảm biến lực tác động trên màn hình. Tính năng 3D Touch từng được coi là điểm nhấn chính yếu của Apple trên chiếc iPhone 6S.

Theo Blayne Curtis, kể từ khi ra mắt đến nay, tính năng này đã không theo kịp nhu cầu của người dùng, nhiều người dùng iPhone thậm chí còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của 3D Touch. Hiện vẫn còn hơi sớm để khẳng định Apple đã khai tử 3D Touch. Tuy vậy, Apple có thể tạo ra sự thay đổi trực tiếp với công nghệ này.

Bên cạnh tính năng 3D Touch, một thông tin khác từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, iPhone của năm nay sẽ không có khả năng tương tác với bút cảm ứng. Theo Ming-Chi Kuo, Apple đã nói không với sự lựa chọn này vì cho rằng nó cung cấp một trải nghiệm người dùng không đủ tốt.

Với nhà phân tích Blayne Curtis, ông dự đoán Apple sẽ có một chiếc loa HomePod giá rẻ. Bên cạnh đó, tai nghe không dây AirPods cũng sẽ được làm mới.

Theo Vietnamnet/Verge

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.