Khánh Hòa: Học sinh lớp 12 tạm thời không đến trường mượn học bạ để xét tuyển ĐH, CĐ

Khánh Hòa: Học sinh lớp 12 tạm thời không đến trường mượn học bạ để xét tuyển ĐH, CĐ

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16 ngày 31/3 và của UBND tỉnh tại Công điện số 04 ngày 31/3, đặc biệt thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội tại khoản 1 của công điện này.

Trong thời gian từ ngày 1/4 đến 15/4, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, thường xuyên truy cập hệ thống quản lý văn bản E-office, Email công vụ để thực hiện công việc.

Tiếp tục triển khai việc dạy học trực tuyến bằng các phần mềm (sở sẽ có văn bản triển khai cụ thể). Phân công cán bộ trực tại đơn vị (từ 1 đến 2 người trong tổ trực) để xử lý các công việc như: tiếp nhận xử lý văn bản đến, tài liệu mật, các chỉ đạo trực tuyến của lãnh đạo các cấp…

Các trường THPT thông báo cho học sinh lớp 12 không đến trường mượn học bạ phục vụ cho việc xét tuyển đại học, cao đẳng.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại đơn vị, phân công lịch trực từ ngày 1/4 đến 15/4 gửi về Sở GD&ĐT để theo dõi, quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.