Tuyên truyền kiến thức ATGT đến hơn 1.000 học sinh tại Hải Phòng

GD&TĐ - Sáng 21/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 1.000 học sinh Trường THCS Trần Phú (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Học sinh Trường THCS Trần Phú được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP tuyên truyền về ATGT
Học sinh Trường THCS Trần Phú được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP tuyên truyền về ATGT

Với cách truyền đạt dễ hiểu, cùng những hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn, câu hỏi đáp hóm hỉnh, Đại úy Nguyễn Đức Ninh, cán bộ Đội Tuyên truyền và xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP. Hải Phòng giúp 1.300 học sinh khối 8-9, Trường THCS Trần Phú nắm được những kiến thức cơ bản về tình hình ATGT hiện nay.  Qua buổi tuyên truyền, học sinh nhà trường được học cách nhận biết phương tiện, xác định các điểm mù giao thông và nắm được những kiến thức cơ bản trong quá trình tham gia giao thông.

Tờ rơi về Luật giao thông đường bộ được phát tận tay học sinh
Tờ rơi về Luật giao thông đường bộ được phát tận tay học sinh

Cô giáo Lê Thúy Hạnh- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ đối với học sinh và phụ huynh mà tình trạng học sinh của nhà trường vi phạm pháp luật về ATGT giảm đáng kể.

1.300 học sinh khối 8-9 tập được tuyên truyền về ATGT
1.300 học sinh khối 8-9 tập được tuyên truyền về ATGT

Trường THCS Trần Phú nằm ở vị trí tuyến phố trung tâm, để tránh tình trạng ùn tắc giao thông giờ tan học, nhà trường đã tích cực tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về  việc phân luồng giao thông, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ. Vì vậy, mỗi buổi học nhà trường có tới trên 1.300 học sinh nhưng chỉ 15 phút là cổng trường đã thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cổng trường THCS Trần Phú thông thoáng nhờ làm tốt việc phân luồng giao thông trong trường
Cổng trường THCS Trần Phú thông thoáng nhờ làm tốt việc phân luồng giao thông trong trường

Đối với 1.400 học sinh khối 6,7 đa phần các em được cha mẹ đưa đón vì vậy nhà trường sẽ tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh về việc giữ khoảng cách an toàn trước cổng trường học, đỗ xe đúng vị trí nhà trường quy định, cô Hạnh cho hay.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ