Thành đạt của người học góp phần kiến tạo và vun đắp giá trị thương hiệu cho HSU

GD&TĐ - Ngày 23/1, tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) Trường Đại học Hoa Sen(HSU) tổ chức Lễ tốt nghiệp lần thứ 37 cho 811 tân Thạc sĩ, cử nhân đã hoàn thành chương trình học của các bậc đào tạo.

Một tân cử nhân Khoa CNTT nhận bằng tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp sáng nay của HSU
Một tân cử nhân Khoa CNTT nhận bằng tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp sáng nay của HSU

Buổi lễ có sự tham dự của của các khách mời đặc biệt: Giáo sư Jean-Marc Lavest - Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, bà Szojka Éva Szilvia - Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM, ông Brian O"Reily - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham).

Phát biểu tại buổi lễ, Viện sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện- Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen chúc mừng 811 tân Thạc sĩ, cử nhân được nhà trường xác nhận trưởng thành về học vấn và kỹ năng bằng sự kiện lễ tốt nghiệp này.

Viện sĩ Nguyễn Ngọc Điện cũng cho biết, Trường Đại học Hoa Sen từ lâu được thừa nhận rộng rãi là một cơ sở đào tạo đại học có chất lượng. Các sinh viên, học viên được nhà trường được cung cấp đầy đủ các chương trình giáo dục ở trình độ cử nhân, thạc sĩ để có được kiến thức vừa sâu, vừa rộng đồng thời có kỹ năng giao tiếp cả về phương diện sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh ...) và về phong thái.

“Với các phẩm chất và thế mạnh ấy, sinh viên, học viên Hoa Sen đã và đang gặt hái thành công trên con đường phát triển nghề nghiệp của mình ở các vị trí chủ chốt trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Sự thành đạt của sinh viên, học viên góp phần kiến tạo và vun đắp giá trị thương hiệu ngày càng lan toả của Đại học Hoa Sen”- PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện nói.

Niềm vui và hạnh phúc của 1 tân cử nhân bên cha mẹ trong ngày tốt nghiệp
Niềm vui và hạnh phúc của 1 tân cử nhân bên cha mẹ trong ngày tốt nghiệp

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với các bậc phụ huynh đã tin tưởng đồng hành cùng con em mình trong việc lựa chọn nhà trường là nơi vun đắp tương lai con em mình trong suốt thời gian qua và cảm ơn các nhà tuyển dụng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm - là nguồn nhân lực chất lượng từ  các chương trình đào tạo uy tín của Đại học Hoa Sen.

Theo thống kê khảo sát mới nhất của Trường Đại học Hoa Sen, tỉ lệ tân cử nhân toàn trường có việc làm ngay trước sự kiện Lễ tốt nghiệp lần thứ 37 được tổng kết trung bình là 84,9 % và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp những năm gần đây luôn đạt tỉ lệ trên 95%.

Là một trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, không chỉ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội mà còn là nơi khởi nghiệp thành công của nhiều sinh viên, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội. Trường Đại học Hoa Sen luôn khuyến khích sinh viên khởi nghiệp và nhận được sự đồng hành của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

“Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ để đem đến thành công và dễ tiếp cận đối với tất cả sinh viên là một trong những ưu tiên của AUF"-Giáo sư Jean-Marc Lavest - Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương AUF nói; 

Theo GS Jean-Marc Lavest; Nhiệm vụ của trường đại học là gieo hạt giống khởi nghiệp vào tâm trí mỗi sinh viên thông qua đào tạo nhận thức về cách thức khởi nghiệp. Hạt giống này có nảy mầm hay không, vào thời khắc quan trọng của cuộc đời mình.

"Chính bạn sẽ cảm nhận đâu là con đường bạn hướng đến, tự tin vươn tới thành công cho bản thân bạn, trở thành niềm tự hào của gia đình, phát triển sự nghiệp bản thân và đóng góp cho đất nước.”- GS Jean-Marc Lavest chia sẻ đến tân cử nhân.

Tại Lễ tốt nghiệp lần thứ 37, Trường Đại học Hoa Sen đã trao bằng tốt nghiệp cho 7 tân Thạc sĩ và 804 tân cử nhân các ngành đào tạo đại học chính quy của nhà trường, trong đó có 1 Thạc sĩ là thủ khoa được khen thưởng Huy chương vàng và 108 cử nhân là thủ khoa, á khoa và tốp giỏi các thứ hạng đầu ngành được khen thưởng Huy chương vàng, bạc, đồng, giấy khen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.