Đắk Lắk: Khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo

GD&TĐ - Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), sáng 08/11/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, tổ chức khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XXXVII, năm 2019.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại lễ khai mạc Hội thao
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại lễ khai mạc Hội thao

Tham dự Lễ khai mạc có ông Phạm Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng Ban tổ chức Hội thao; ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT cùng toàn thể cán bộ, lãnh đạo đoàn, vận động viên đến từ 75 đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thao
 Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thao

Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo là hoạt động thường niên và là ngày hội thể thao lớn của các nhà giáo, cán bộ quản lý, công nhân viên đang công tác trong ngành GDĐT tỉnh.

Hội thao được tổ chức với mục tiêu giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị; nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của cán bộ, nhà giáo đồng thời đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, thúc đẩy công tác giáo dục thể chất trong các đơn vị trường học; lựa chọn những cán bộ giáo viên, công nhân viên có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và Quốc gia.

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng chuyền nam
Các vận động viên tranh tài ở môn bóng chuyền nam 

Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo lần thứ XXXVII năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk thu hút 1.244 vận động viên; 130 lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên của 75 đơn vị tham gia tranh tài ở 8 môn: bóng đá 5 người; bóng chuyền; bóng bàn; cầu lông; quần vợt, đá cầu, cờ vua và cờ tướng, tranh 68 bộ Huy chương.

Hội thao diễn ra trong 04 ngày từ 07/11 đến 10/11/2019 tại Nhà Văn hoá lao động tỉnh, sân thể thao Sở GDĐT, trường Tiểu học-THCS-THPT Hoàng Việt, THCS-THPT Đông Du và THPT Buôn Ma Thuột.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.