Các trường đại học vận hành thư viện điện tử dùng chung

GD&TĐ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới đây tổ chức hội nghị ký kết quy định cơ chế vận hành thư viện điện tử dùng chung dưới hình thức trực tuyến.

PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết quy định cơ chế vận hành thư viện điện tử.
PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết quy định cơ chế vận hành thư viện điện tử.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các trường, lãnh đạo thư viện của hơn 40 trường đại học trong cả nước, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng các thành viên ban quản lý dự án SAHEP.

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dự án thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam (chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý ) đã bước đầu phát huy tốt vai trò của thư viện điện tử, giúp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, kết nối, chia sẻ và lan tỏa tri thức tới mọi nơi.

Ký kết của các cơ sở giáo dục đại học tại hội nghị sẽ là khuôn khổ pháp lý chung để các trường cùng phối hợp vận hành thư viện điện tử dùng chung có hiệu quả hơn nữa.

Được biết, thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ vai trò là thư viện đầu mối, bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các điều kiện kĩ thuật cần thiết để thư viện điện tử dùng chung hoạt động thông suốt.

Khi các trường thành viên tham gia sẽ được quyền truy cập cơ sở dữ liệu ngoại sinh (sách và tạp chí có bản quyền); truy cập và chia sẻ cơ sở dữ liệu nội sinh (luận văn thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, kết quả nghiên cứu đề tài các cấp, báo cáo khoa học); khai thác các tài liệu từ thư viện đầu mối và được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

GD&TĐ - Nếu Kiev được kết nạp vào NATO, Nga sẽ nhanh chóng thử thách cam kết đối với an ninh của Ukraine và đó sẽ là thử thách cực đại với Điều 5 NATO.

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.