Bắc Giang: Trường mầm non giúp nông dân tiêu thụ hàng chục tấn nông sản

GD&TĐ - Chỉ trong 5 ngày, Trường mầm non Đức Giang (huyện Yên Dũng) đã thu mua, tiêu thụ được hơn 30 tấn dưa hấu, dưa lê cùng hàng trăm ngày công giúp người dân kịp thu hoạch.

Giáo viên, nhân viên Trường mầm non Đức Giang hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.
Giáo viên, nhân viên Trường mầm non Đức Giang hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Chiều 3/6, chia sẻ với Báo GD&TĐ cô Nguyễn Thị Tân - Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Giang cho biết, Trường đã tổ chức giúp người nông dân xã Đức Giang thu hoạch và tiêu thụ nông sản. 

Theo cô Tân, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp huyện Yên Dũng phải thực hiện cách ly xã hội. Bà con nông dân không vận chuyển nông sản tiêu thụ được, các thương lái cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nông sản cho nông dân. 

Trong tình hình đó, Trường mầm non Đức Giang nhận được thư kêu gọi của Phòng GD&ĐT Yên Dũng mong muốn các cá nhân, tổ chức, các cơ sở giáo dục chia sẻ khó khăn cho người nông dân Yên Dũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

"Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái góp phần chung tay, chia sẻ với bà con nông dân trong tiêu thụ nông sản.

Chi bộ, Ban giám hiệu và Công đoàn nhà trường đã kêu gọi các cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên… tuyên truyền, động viên viên chức, người lao động và phụ huynh học sinh cùng nhau giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản bằng nhiều hình thức.

Đơn cử như: Mua nông sản về sử dụng trong sinh hoạt gia đình, mua nông sản ủng hộ các bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, mua nông sản ủng hộ các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện, chuyển vào siêu thị 0 đồng.

Bên cạnh dó, giới thiệu cho thương lái đến tiêu thụ sản phẩm… hoặc có những cách làm hay, sáng tạo nhằm giúp đỡ bà con nông dân...", cô Tân chia sẻ.

CB, GV Trường mầm non Đức Giang hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.
CB, GV Trường mầm non Đức Giang hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.

Cô Tân cho biết, chỉ trong 5 ngày, kể từ ngày phát động tập thể cán bộ, GV, nhân viên và phụ huynh nhà trường đã thu mua, tiêu thụ được hơn 30 tấn dưa hấu, dưa lê trị giá trên 150 triệu đồng.

Đồng thời, tham gia hàng trăm ngày công hỗ trợ bà con nông dân kịp thu hoạch. Trong quá trình giúp nông dân tiêu thụ nông sản tất cả mọi người đều tuân thủ theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đứng giãn cách.... Nông sản được hỗ trợ tiêu thụ đều rất tươi ngon, sạch sẽ và đảm bảo an toàn thực phẩm.

"Số tiền tuy nhỏ, ngày công chưa nhiều, nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng hội cha mẹ học sinh đã thể hiện được tính nhân văn, nét sống văn hóa mình vì mọi người, vì người nông dân Yên Dũng.

Những ngày tới đây, dù thời tiết còn khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng với tấm lòng chia sẻ, sự quyết tâm vượt lên gian khó, Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường cùng hội cha mẹ học sinh tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này...", cô Tân nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.