Israel dọa phá hủy hệ thống phòng thủ S-300 của Syria

GD&TĐ - Chỉ huy Bộ tư lệnh miền Bắc của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF), tướng Yoel Strick, đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Ynet News về tình hình ở Lebanon và Syria.

Lực lượng phòng không của Israel
Lực lượng phòng không của Israel

Tướng Yoel Strick cho biết nếu Hezbollah tung ra các cuộc tấn công xuyên biên giới ở Israel thì lực lượng của ông sẽ khiến Lebanon phải trả giá đắt.

Ông cho rằng sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng Lebanon sẽ được dung thứ trong một cuộc chiến giữa Hezbollah và IDF.

Vị chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Bắc thuộc IDF này đã được hỏi về những đường hầm của Hezbollah ở gần biên giới Israel. Ông cho biết không chắc chắn liệu chúng đã bị tàn phá hết hay chưa nhưng hy vọng họ sẽ không thể có thêm những đường hầm như vậy.

Về vấn đề Syria, vị tướng của IDF thề sẽ phá hủy các hệ thống S-300 của Syria nếu chúng được dùng để đối phó với máy bay của Israel.

“Nếu Syria triển khai những hệ thống S-300 do Nga sản xuất để chống lại máy bay của chúng tôi, và chúng tôi tiêu diệt chúng, đây sẽ được xem là một hành động hợp pháp của chúng tôi” – ông nói – “Chúng tôi sẽ loại bỏ mối đe dọa nếu có đối với sự tự do di chuyển của chúng tôi. Chúng tôi biết cách làm việc này”.

Syria vẫn chưa sử dụng các hệ thống phòng thủ S-300 trong chiến đấu mặc dù Israel đã tấn công vào các cơ sở quân sự của Syria vài lần kể từ khi họ có được hệ thống phòng thủ này từ Nga.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.