ICTU khởi sắc với hoạt động nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên. Nhà trường hiện nay đang đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử Truyền thông, Công nghệ Tự động hóa, Hệ thống thông tin quản lý và Truyền thông Đa phương tiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiếp cận yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

TS.Vũ Chiến Thắng và sản phẩm sáng chế được trao tặng danh hiệu “Sao Khuê 2019”.
TS.Vũ Chiến Thắng và sản phẩm sáng chế được trao tặng danh hiệu “Sao Khuê 2019”.

Hoạt động đào tạo, NCKH của trường luôn hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong năm 2019, nhà trường đã tổ chức thực hiện trên 60 đề tài NCKH các cấp.

Tâm huyết của tuổi trẻ được vinh danh

Từ kết quả thực hiện đề tài NCKH, giảng viên và sinh viên đã công bố 108 bài báo đăng trên các Tạp chí Khoa học trong nước và quốc tế, trong đó nhiều bài báo được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Tháng 4/2019, sáng chế "Máy đọc chỉ số thông minh: chỉ số nước, điện, gas, khí” của TS.Vũ Chiến Thắng – Phó trưởng Khoa Công nghệ Điện tử Truyền Thông đã vinh dự đạt danh hiệu Sao Khuê 2019. Áp dụng công nghệ nhận dạng, xử lý tự quang học OCR, theo mô hình vạn vật kết nối internet, thu thập xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo "Máy đọc chỉ số thông minh: chỉ số nước, điện, gas, khí” nhằm khắc phục tình trạng thất thoát nước, tài nguyên, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Có thể nói, cụm từ “nghiên cứu khoa học” giờ đây không còn mới lạ đối với sinh viên ICTU, ngày càng có nhiều nhóm sinh viên tích cực nghiên cứu và có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị, được đánh giá cao về tính ứng dụng. Năm 2019, trong cuộc thi “Sáng tạo trẻ” do tỉnh Thái Nguyên tổ chức, các sản phẩm: Thiết kế cánh tay robot và hệ thống điều khiển không dây cho cánh tay robot, Thiết kế xây dựng mô hình giường bệnh đa chức năng, Hệ thống chiếu sáng tự động và tiết kiệm năng lượng đều đạt giải Nhất chung cuộc, sản phẩm “Dự án Hệ thống truyền dẫn dữ liệu bằng tia hồng ngoại” đạt giải Nhì và sản phẩm “Hệ thống an ninh giám sát tự động cho ngôi nhà” đạt giải Ba…

Tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần III năm 2019 do Đại học Thái Nguyên tổ chức, sản phẩm “Nghiên cứu xây dựng thiết bị điều khiển thông minh bằng sóng não dành cho người khuyết tật” của nhóm Phạm Quốc Huy, Tạ Văn Lực và Hoàng Thị Trang đã đạt giải khuyến khích chung cuộc.

Tháng 11 năm 2019, sản phẩm “Gương Thông minh” của nhóm thầy và trò Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đình Chiến, Lê Huy Sơn, Trần Minh Dũng đã xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi Cuộc thi Seeding Your Idea - Ươm mầm ý tưởng, đồng thời đạt giải Ba cuộc thi Cuộc thi IoT Startup 2019, giải Nhì cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp ICTU 2019.

ICTU đạt 2 giải nhì và 3 tại Cuộc thi SEEDING YOUR IDEA 2019 do Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund, Vingroup tổ chức trong khuôn khổ TechFest ở Quảng Ninh 2019.
 ICTU đạt 2 giải nhì và 3 tại Cuộc thi SEEDING YOUR IDEA 2019 do Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund, Vingroup tổ chức trong khuôn khổ TechFest ở Quảng Ninh 2019.

Sản phẩm “Máy quang khắc Laser” của nhóm thầy và trò Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Văn Trường, Bàn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Việt cũng đã xuất sắc đạt giải Ba tại Cuộc thi Seeding Your Idea - Ươm mầm ý tưởng, giải Nhất tại cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp ICTU 2019.

Bên cạnh đó, sản phẩm “Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và giám sát quy trình sản xuất nông sản sạch cho hội nông dân cá thể - thí điểm mô hình chè Thái Nguyên” tham gia Cuộc thi Techfest vùng Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Miền núi phía Bắc 2019 đã được ban tổ chức đánh giá cao.

Trao giải cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp ICTU 2019
Trao giải cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp ICTU 2019 

Bên cạnh đó, cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp ICTU 2019 do nhà trường tổ chức cũng đã vinh danh 10 sản phẩm xuất sắc nhất, có khả năng ứng dụng vào thực tế…

Tạo môi trường lý tưởng cho sinh viên sáng tạo và phát huy ý tưởng

Nỗ lực tạo ra những "sân chơi" để sinh viên gieo mầm ý tưởng sáng tạo, thời gian qua, ICTU luôn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tạo nên không khí sôi nổi, sân chơi lành mạnh, ý nghĩa cho các bạn trẻ. Bên cạnh những nỗ lực khuyến khích các giảng viên và sinh viên tham gia hoạt động NCKH.

Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên và sinh viên thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên NCKH, xây dựng các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, phát huy sức sáng tạo của sinh viên…

Đồng thời, nhà trường cũng luôn chú trọng xây dựng các phòng thực hành, thí nghiệm, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nhằm trao đổi, hướng dẫn phương pháp NCKH cho sinh viên. Ngoài việc giáo viên trình bày hướng dẫn cách thức NCKH, nhà trường còn tạo điều kiện cho sinh viên được giao lưu với các cựu sinh viên thành đạt đã thành công trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tế.

Tòa nhà thực hành C6 được đầu tư xây dựng khang trang
Tòa nhà thực hành C6 được đầu tư xây dựng khang trang 

Để giúp các sinh viên thực hiện các đề tài NCKH một cách hiệu quả nhất, Nhà trường đã cử giảng viên hướng dẫn phương pháp, hỗ trợ xây dựng mô hình; đồng thời, chỉ đạo, tạo điều kiện để các khoa tổ chức các cuộc thi, sân chơi trí tuệ nhằm thu hút sinh viên tham gia chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức.

Các cuộc thi KHCN được tổ chức hàng năm ở cấp Khoa, cấp Trường là nơi tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ. Với sự hỗ trợ tích cực, trong năm 2019 có thể thấy rõ sinh viên ICTU đã thực hiện rất nhiều đề tài NCKH có ý nghĩa.

Đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên tham quan gian hàng triển lãm các sản phẩm KHCN của ICTU nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đại học Thái Nguyên.
Đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên tham quan gian hàng triển lãm các sản phẩm KHCN của ICTU nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đại học Thái Nguyên. 

Kết quả nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên đạt được ngày hôm nay là điểm khởi đầu đáng khích lệ và tự hào để các em cố gắng nâng cao khả năng học tập, phát triển đam mê của bản thân.

Để nâng cao chất lượng hoạt động NCKH, trong thời gian tới Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về công tác NCKH, giúp sinh viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động NCKH trong quá trình học tập.

Tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi nhằm phổ biến cho sinh viên những phương pháp học tập hiện đại, xây dựng mục tiêu học tập, nghiên cứu đúng đắn. Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng để luôn đáp ứng tốt yêu cầu về tài liệu, thiết bị tạo môi trường thuận lợi nhất giúp sinh viên tiến hành hoạt động NCKH đạt hiệu quả cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ