Hơn 334 ngàn người chết vì nCov, Brazil sắp chiếm vị trí thứ 2 về số ca mắc

Hơn 334 ngàn người chết vì nCov, Brazil sắp chiếm vị trí thứ 2 về số ca mắc

Mỹ có 1.619.473 ca mắc, gồm 26.750 ca mới. Số ca tử vong là 96.242 ca, gồm 1.306 ca mới. Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Pháp, Đức và WHO muốn bất kỳ vaccine virus corona nào cũng được xem là “hàng hóa chung toàn cầu” nhưng TT Trump cho rằng người Mỹ cần được tiêm vaccine trước. Phía sau nguyên tắc “hàng hóa toàn cầu” có 2 vấn đề là quyền sở hữu trí tuệ và việc phân phát những liều vaccine đầu tiên. TT Nam Phi Cyril Ramaphosa cho rằng châu Phi muốn bất kỳ vaccine chống nCov nào đều không bị ràng buộc bởi bằng sáng chế. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra vì các phòng thí nghiệm làm việc để tạo ra vaccine sẽ muốn thu lại hàng tỉ USD mà họ đầu tư. Trong khi đó, họ có thể dựa vào hỗ trợ của Mỹ - nước phản đối bất kỳ thách thức nào đối với quyền sở hữu trí tuệ.

Nga có 317.554 ca, gồm 8.849 ca mới. Số ca tử vong là 3.099 ca, gồm 127 ca mới. Sau nhiều tuần căng thẳng, lần đầu tiên Nga ghi nhận số ca hồi phục cao hơn số ca mắc mới. Thủ tướng nước này tin rằng Nga đã tới đỉnh dịch. Tuy nhiên, tại Moscow, thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết ông dự đoán tỷ lệ tử vong trong tháng 5 sẽ cao hơn trong tháng 4 vì có những người bệnh nặng đang điều trị trong các bệnh viện trong 2-3 tuần.

Brazil có 310.087 ca, gồm 16.730 ca mới. Số ca tử vong là 20.047, gồm 1.153 ca mới. Brazil ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong ngày và sắp vượt Nga để trở thành điểm nóng Covid-19 số 2 thế giới sau Mỹ. Số ca mắc thực sự ở Brazil có thể cao hơn con số chính thức nhưng nước này chưa tiến hành xét nghiệm trên diện rộng - Bộ Y tế cho biết. TT Jair Bolsonaro đang chịu áp lực ngày càng tăng về cách xử lý dịch, điều này đe dọa hy vọng tái đắc cử của ông.

Italy có 228.006 ca, gồm 642 ca mới. Số ca tử vong là 32.486 ca, gồm 156 ca mới. Cơ quan an ninh xã hội quốc gia Italy cho biết tổng số người tử vong trong tháng 3 và 4 cao hơn con số chính thức tới 19.000 người. Cơ quan này cho biết thêm rằng số ca tử vong tăng thêm có thể không trực tiếp do Covid-19 mà vì người dân bị các bệnh khác nhưng không được chăm sóc y tế vì bệnh viện quá tải các bệnh nhân Covid-19.

Pháp có 181.826 ca, gồm 251 ca mới. Số ca tử vong là 28.215 ca, gồm 83 ca mới. Mức tăng các ca mắc mới và tử vong ở Pháp đã giảm nhẹ. Chính phủ Pháp đang theo dõi chặt chẽ tình hình Covid-19 khi đang dần nới lỏng lệnh phong tỏa để không gây ra làn sóng lây nhiễm thứ 2. Nhà chức trách cho biết hiện chưa có dấu hiệu dịch sẽ trỗi dậy mặc dù có một vài ổ dịch mới, tuy nhiên Pháp cần thêm thời gian để có thể thấy rõ hơn về tác động từ việc nới lỏng phong tỏa.

Iran có 129.341 ca, gồm 2.392 ca mới. Số ca tử vong là 7.249, gồm 66 ca mới. Thứ trưởng Y tế Iran cho biết nước này có khoảng 10.000 nhân viên y tế mắc Covid-19, trong đó có nhiều người tử vong. Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki kêu gọi người dân hạn chế đi lại trong lễ tôn giáo Eid al-Fitr vào cuối tháng để tránh nguy cơ lây nhiễm. Một báo cáo của trung tâm nghiên cứu thuộc quốc hội Iran cho thấy số ca mắc và tử vong thực tế ở Iran cao gần gấp đôi so với con số chính thức từ Bộ Y tế.

Tình hình dịch tại một số quốc gia: Ấn Độ có 118.226 ca (gồm 6.198 ca mới). Peru có 108.769 ca (gồm 4.749 ca mới), Trung Quốc có 82.967 ca (gồm 2 ca mới), Chile có 57.581 ca (3.964 ca mới), Mexico có 56.594 ca (2.248 ca mới), Indonesia có 20.162 ca (973 ca mới), Bangladesh có 28.511 ca (1.773 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ