Hơn 19,2 triệu người mắc nCov toàn cầu, các nước châu Âu đưa ra giới hạn mới

Hơn 19,2 triệu người mắc nCov toàn cầu, các nước châu Âu đưa ra giới hạn mới

Ngày càng có nhiều nước châu Âu áp đặt lệnh giới hạn mới và các biện pháp kiềm chế dịch khi lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ 2. Châu Âu vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với 200.000 ca tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, số ca tử vong ở nơi khác cũng đang tăng mạnh, đặc biệt là ở Mỹ La tinh và Ấn Độ.

Khi chính phủ trên khắp thế giới phải vật lộn để cứu nền kinh tế sau nhiều tháng phong tỏa, nhiều nước buộc phải tìm biện pháp mới để kiềm chế dịch sau khi họ bỏ những giới hạn ngăn dịch ban đầu.

Australia có 19.890 ca mắc, gồm 446 ca mới. Số ca tử vong là 255, gồm 8 ca mới. Thành phố lớn thứ 2 của Australia là Melbourne đã bị áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vào hôm qua, theo đó các doanh nghiệp không thiết yếu sẽ phải đóng cửa và hàng trăm ngàn người được yêu cầu phải ở nhà.

Đức có 215.210 ca mắc, gồm 1.106 ca mới. Số ca tử vong là 9.252 ca, gồm 7 ca mới. Danh sách "những vùng nguy hiểm" của Đức hiện bao gồm hầu hết các nước ngoài châu Âu cũng như một số tỉnh nhất định của Bỉ và Tây Ban Nha.

Áo có 21.696 ca mắc, gồm 130 ca mới. Số ca tử vong là 719. Nước này hôm qua tuyên bố sẽ đưa ra cảnh báo đi lại đối với Tây Ban Nha. Đây là quốc gia mới nhất làm điều này trong bối cảnh số ca mắc ở Tây Ban Nha tăng lên.

Phần Lan có 7.532 ca mắc, gồm 20 ca mới. Số ca tử vong là 331 ca. Phần Lan cũng đưa ra những kiểm soát mới về người nhập cảnh từ các nước châu Âu, bao gồm Bỉ, Hà Lan và Andorra, đặt dấu chấm hết đối với khách du lịch đến từ những nơi này và buộc những người trở về phải cách ly 14 ngày.

Trong khi đó Anh cũng yêu cầu khách du lịch từ Bỉ, Andorra và Bahamas phải cách ly.

Hôm qua, Na Uy tuyên bố Pháp sẽ được coi là một "vùng đỏ" vì số ca mắc Covid-19 tăng lên, điều này có nghĩa là mọi người tới từ Pháp sẽ phải bị cách ly 10 ngày.

Thụy Sĩ, Monaco và Cộng hòa Séc cũng đưa ra những giới hạn tương tự.

Nhiều quốc gia đang chứng kiến các đợt bùng phát dịch mới, buộc phải đưa ra các lệnh phong tỏa và biện pháp cách ly.

Ba Lan có 49.515 ca mắc, gồm 726 ca mới. Số ca tử vong là 1.774 ca, gồm 18 ca mới. Nước này sẽ tái áp đặt yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả không gian công cộng ở 9 quận sau khi số ca mắc cao kỷ lục. Những giới hạn này sẽ được áp dụng từ thứ 7 và ảnh hưởng tới các sự kiện văn hóa, thể thao trong những khu vực chủ yếu ở miền đông và nam trên.

Hy Lạp có 5.123 ca mắc, gồm 149 ca mới. Số ca tử vong là 219. Nước này tuyên bố "tuần thức tỉnh" vì Covid-19, thắt chặt các giới hạn sau khi số ca lây nhiễm tăng lên, chủ yếu là ở trong nước. Các quan chức cho rằng nguyên nhân do các quán rượu và sự kiện xã hội có quá đông người.

Mỹ có 5.025.327 ca mắc, gồm 51.759 ca mới. Số ca tử vong là 162.646 ca, gồm 1.045 ca mới. Các chuyên gia y tế của Nhà trắng đang cảnh báo số ca mắc Covid-19 tăng lên ở Mỹ tại các thành phố như Boston, Chicago và Washington, đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn y tế để tránh một đợt bùng phát mạnh. Theo Tiến sĩ Anthony Fauchi – Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia, "đây là một dự báo về sự rắc rối sắp tới".

Trong khi đó TT Trump vẫn xem nhẹ sức mạnh của virus và cho rằng "nó sẽ ra đi như những thứ khác qua đi" khi thúc giục các trường học Mỹ mở cửa trở lại theo đúng kế hoạch. Ông Trump cho rằng trẻ em "gần như miễn dịch" với Covid-19 và tuyên bố này của ông đã bị Facebook gỡ xuống vì cho rằng vi phạm quy tắc chi sẻ thông tin sai trái về virus corona.

Ấn Độ: 8 bệnh nhân Covid-19 đã chết trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tư nhân ở thành phố Ahmedabad vào hôm qua. Cảnh sát đã phải ngăn chặn người thân của nạn nhân khi họ giận giữ tới bệnh viện Shrey. Theo các cơ quan cứu hộ, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ đồ bảo hộ cá nhân của một nhân viên y tế bắt lửa và bốc cháy.

Tình hình dịch Covid-19 tại các quốc gia khác: Nga có 871.894 ca mắc (5.267 ca mới), Nam Phi có 538.184 ca mắc (8.307 ca mới), Colombia có 357.719 ca mắc (11.996 ca mới), Philippines có 3.561 ca mắc (2.150 ca mới), Indonesia có 118.753 ca mắc (1.882 ca mới), Trung Quốc có 84.528 ca (37 ca mới), Singapore có 54.555 ca (301 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 thông báo có thêm 3 ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng, trong đó có 2 ca ở Quảng Trị và 1 ca ở Thanh Hóa. Đến thời điểm này Việt Nam có tổng số 750 ca mắc Covid-19, trong đó có 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ