Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính và Ngân hàng năm 2020

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính và Ngân hàng năm 2020

Chiều 17/7, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Đại học Ngân hàng TP HCM, ĐH Tây Nguyên tổ chức hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính và Ngân hàng năm 2020 với chủ đề “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ” (DCFB-2020).

DCFB 2020 với sự tham dự của hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu viên đến từ nhiều trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Ngân hàng, đơn vị Kiểm toán, Ngân hàng Nhà nước...

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS – Võ Thị Thúy Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế cho biết, mục tiêu của hội thảo DCFB 2020 nhằm tạo ra một diễn đàn học thuật, tạo ra cơ hội thảo luận các kết quả nghiên cứu của cộng đồng hoạt động khoa học và hoạt động thực tiễn nhằm đạt được các đồng thuận có căn cứ khoa học với mục tiêu phát huy tốt nhất vai trò của hệ thống tài chính – ngân hàng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ đã và đang diễn ra trong hệ thống tài chính – ngân hàng.

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp với các chủ đề như: Tác động của hệ thống tài chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; Tác động của công nghệ đối với hoạt động của hệ thống tài chính; Tác động của công nghệ số hóa/cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động tài chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội; Quản trị Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trong bối cảnh cách mạng công nghệ từ thực tiễn khu vực miền Trung – Tây Nguyên…

Bên cạnh đó, BTC đã lựa chọn một số tham luận có tính điển hình theo từng nhóm chủ đề và phù hợp nhất với mục tiêu của Hội thảo để trình bày và trao đổi ý kiến trực tiếp tại Hội thảo, qua đó để có nhìn nhận sâu hơn, từ nhiều góc nhìn và cách tiếp cận đa dạng, cho phép đối chiếu, so sánh và tìm kiếm sự đồng thuận trên cơ sở nhận thức mới hơn về những vấn đề được bàn luận và chủ đề chung của Hội thảo...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ