Hôm nay (27/4), nhiều tỉnh đồng loạt cho học sinh đi học trở lại

Hôm nay (27/4), nhiều tỉnh đồng loạt cho học sinh đi học trở lại

Tại Phú Thọ, trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn đã bắt đầu đi học trở lại. Như vậy, tính đến hôm nay, toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh này đã bắt đầu nền nếp học tập bình thường.

Một số tỉnh cho học sinh khối lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ hôm nay như: An Giang; Bà Rịa - Vũng Tàu; Cao Bằng; Đồng Tháp; Hà Tĩnh; Hòa Bình; Kiên Giang; Long An; Ninh Thuận, Phú Yên, Sơn La; Thái Nguyên; Tuyên Quang, Vĩnh Long.

Một số tỉnh cho học sinh khối 9 và toàn bộ học sinh khối THPT đi học trở lại từ hôm nay như: Bạc Liêu; Đăk Lăk; Hậu Giang; Nam Định; Ninh Bình.

Các tỉnh cho toàn bộ học sinh THCS và THPT đi học trở lại từ hôm nay, gồm: Bình Định; Đăk Nông; Hải Dương; Lạng Sơn; Nghệ An; Thừa Thiên Huế.

Bắc Kạn, ngày hôm nay chỉ có học sinh bậc THPT đi học trở lại; học sinh bậc tiểu học, THCS, trẻ mầm non đi học vào ngày 4/5.

Bắc Ninh, hôm nay học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 trở lại trường từ ngày 27/4; học sinh mầm non, tiểu học, lớp 6, lớp 7 sẽ đi học từ ngày 4/5.

Hưng Yên, học sinh từ lớp 5 trở lên đi học trở lại từ hôm nay; học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đi học trở lại từ ngày 4/5; trẻ em mầm non 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11/5; các nhóm lớp mầm non còn lại thông báo sau.

Riêng Hải Phòng và Điện Biên, từ hôm nay, học sinh các cấp học đã quay trở lại trường học.

Trước đó một số tỉnh thành đã cho một số đối tượng học sinh đi học trở lại như: Thái Bình, Phú Thọ, Gia Lai, Thanh Hóa, Hải Phòng, Yên Bái, Cà Mau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.