Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19

Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19

Tất cả những người đến nhận quà hỗ trợ đều được sắp xếp theo thứ tự, bảo đảm khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu cho biết, qua điều tra, rà soát tại các tổ dân phố, cụm dân cư, nhận thấy trên địa bàn có rất nhiều trường hợp các gia đình thuộc diện hộ chính sách, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, người thất nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn... đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch. 

Từ tháng 2/2020 đến nay, UBND phường Dịch Vọng Hậu đã lên danh sách, tổ chức nhiều đợt cấp phát lương thực, thực phẩm, hiện vật, tiền... để kịp thời hỗ trợ người dân

“Đây là khoản tiền được trích từ nguồn xã hội hóa của phường, riêng gạo và hiện vật do nhiều nhà hảo tâm, các “mạnh thường quân” đóng góp. Chúng tôi mong muốn luôn sát cánh cùng nhân dân, trợ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này để cùng nhau chiến thắng đại dịch Covid-19” – ông Thắng chia sẻ.

Nhận quà tiền và gạo từ tay cán bộ phường Dịch Vọng Hậu, cụ bà Lê T.U. 79 tuổi, người dân phường Dịch Vọng Hậu cảm động với suất quà mà UBND phường trao tặng. 

Bà T.U. bày tỏ sự biết ơn vì các mạnh thường quân đã nhớ đến những người có hoàn cảnh khó khăn lúc đại dịch đang diễn ra. 

Đặc biệt, đối với gia đình bà, suất quà này vô cùng ý nghĩa vì hiện bà đang phải nuôi 2 người con tật nguyền gần 40 tuổi, chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi. 

"Tuổi già, sức khỏe thì nay ốm mai đau nên điều kiện kinh tế rất khó khăn. Bà mong muốn UBND phường tiếp tục tuyên truyền và kêu gọi được nhiều hơn nữa những tấm lòng từ thiện để hỗ trợ kịp thời cho những người gặp khó khăn như bà hiện nay...", bà T.U. nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.