Hải quân Mỹ đã nhận được máy bay chống ngầm P-8 Poseidon thứ 100

Hải quân Mỹ đã nhận được máy bay chống ngầm P-8 Poseidon thứ 100

Sau khi nhận được máy bay mới, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết, hiện tại, Hải quân nước này đang sở hữu 94 máy bay chống ngầm P-8A Poseidon hoạt động tại các khu vực khác nhau trên thế giới và 6 máy bay khác được sử dụng để thử nghiệm các vũ khí mới. Tuy nhiên, theo kế hoạch, đến cuối năm nay Hải quân Mỹ sẽ đưa cả 100 máy bay chống ngầm Poseidons vào làm nhiệm vụ chiến đấu.

Việc bắt đầu lắp ráp máy bay P-8A Poseidon thứ 100 cho Hải quân Mỹ đã được công bố vào tháng 4/2018.

P-8A Poseidon - máy bay chống ngầm tuần tra thế hệ mới, được tạo ra trên cơ sở máy bay chở khách Boeing 737-800. Máy bay được trang bị trạm radar trên không AN/APS-137D (V) và hệ thống tình báo vô tuyến AN/APY-10. Máy bay được trang bị vũ khí siêu âm, có khả năng phát hiện tàu ngầm ở độ sâu lớn, ngư lôi Mark 54 cũng như tên lửa không đối không “Sidewinder” (được thiết kế để tự bảo vệ máy bay) và tên lửa chống hạm “Harpoon”.

Vào tháng 2 năm nay, các kế hoạch tái trang bị máy bay chống ngầm P-8A Poseidon cho Hải quân Mỹ đã được công bố. Được biết, máy bay sẽ được trang bị tên lửa chống hạm LRASM, bom thông minh JDAM, mìn đáy Quickstrike, bom dẫn đường GBU-39, giá treo bom BRU-55 và tên lửa mồi MALD để bảo vệ máy bay khỏi các hệ thống phòng không.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?