HAGL và những chuyến làm khách khó khăn trên sân Hàng Đẫy

HAGL và những chuyến làm khách khó khăn trên sân Hàng Đẫy
10 h sáng 4/6, BTC sân Hàng Đẫy mở bán vé xem trận đấu giữa CLB Hà Nội với HAGL. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 6/6, được xem là tâm điểm của lượt trận thứ 3 LS V-League 2020. Vé có mệnh giá chung 50.000 đồng/chiếc. 

BTC cho biết, sẽ phát hành khoảng 10.000 vé để phục vụ các CĐV.

Do bán vào giờ đi làm, khá đông người hôm qua đã chen nhau mua vé nhưng nhiều trong số này là “phe vé”, vốn đã quen mặt tại sân Hàng Đẫy. Ngay khi có vé, phe mang ra ngoài bán lại cho những người có nhu cầu xem trận đấu thực sự với giá chênh lệch khoảng 20.000 đồng-30.000 đồng/chiếc.

Cầm trên tay 4 chiếc vé được mua với mệnh giá gốc, Phương, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội cho biết, chưa bỏ trận đấu nào của HAGL tại Hàng Đẫy. 

“Em nghĩ là Hà Nội mạnh hơn, lại được thi đấu trên sân nhà nên khả năng thắng cao hơn. Nhưng em vẫn đến sân cổ vũ cho HAGL và hy vọng đội sẽ tạo được bất ngờ. Em hơi tiếc vì nếu có Công Phượng, các trận đấu của HAGL sẽ hấp dẫn hơn” - Phương nói.

Theo kế hoạch của BTC, 16h chiều nay hai đội sẽ có cuộc họp báo tại sân vận động Hàng Đẫy. HAGL từ hôm qua đã bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu. 

Ở giai đoạn đang còn sở hữu lực lượng mạnh với những cái tên như Lee Nguyễn, Thonglao trong đội hình, HAGL không khó để đánh bại Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy. Tuy nhiên 5 năm trở lại đây kể từ khi lứa Công Phượng được bầu Đức “đôn” lên chơi ở V-League, đội bóng phố núi chưa từng hưởng niềm vui chiến thắng khi làm khách tại Hàng Đẫy.

Trong chuyến làm khách đầu tiên tại V-League 2015, Công Phượng và các đồng đội đã để thua 3-4 trước Hà Nội với màn rượt đuổi tỉ số rất ngoạn mục. 

Các cuộc đối đầu sau đó giữa đôi bên ghi nhận chiến thắng đều nghiêng về phía đội chủ nhà sân Hàng Đẫy, trong đó gồm trận thắng đậm 5-0 ở mùa giải 2018. 

Kết quả tốt nhất của HAGL trước Hà Nội là trận hoà 1-1 ở mùa giải trước. Pape Omar ghi bàn cho Hà Nội từ rất sớm nhưng tới phút 90+4, Văn Toàn toả sáng đúng lúc giành lại 1 điểm cho HAGL.

Chuẩn bị cho trận đấu tới, HAGL hôm qua đã có mặt tại Hà Nội. Điểm thuận lợi của đội bóng phố núi là Văn Toàn đã trở lại, các vị trí khác đều đảm bảo sức khỏe, thể lực tốt. 

Trong khi đó, CLB Hà Nội dù sở hữu lực lượng mạnh hơn nhưng lại sớm bộc lộ điểm yếu ở hàng phòng thủ. Đình Trọng vừa bình phục chấn thương trong khi Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Hàng phòng ngự của CLB Hà Nội với những cái tên như Việt Anh, Tiến Thành… chưa cho thấy sự chắc chắn cần thiết.

Một điểm đáng chú ý, các trận đấu giữa Hà Nội và HAGL luôn diễn ra hết sức nóng bỏng cả trong và ngoài sân cỏ. “Truyền thống” này được duy trì không chỉ ở V-League mà cả các mặt trận khác như cúp Quốc gia.

Đơn cử như năm 2018, trận đấu giữa HAGL và Hà Nội trên sân Pleiku đã diễn ra trong cảnh lộn xộn cả dưới sân cỏ và ngoài đường biên, dẫn tới một loạt án phạt từ VFF cho cả hai đội sau đó. Cuộc đối đầu ngày 6/6 tới trên sân Hàng Đẫy chắc chắn cũng sẽ không kém phần sôi động, quyết liệt.  

Đội bóng của bầu Hiển từng nhận 3 bàn thua trong chuyến làm khách trước Quảng Ninh ở vòng 2 V-League và ở lượt đầu tiên, họ cũng bị thủng lưới 2 bàn trước đối thủ yếu Nam Định dù được thi đấu trên sân nhà.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ