Hà Nội: Phạt thêm 2 bãi trông giữ xe vi phạm khu vực hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Phạt thêm 2 bãi trông giữ xe vi phạm khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tại 61 Đinh Tiên Hoàng, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã bắt quả tang Lê Lan O. (sinh năm 1969 ở 61A Đinh Tiên Hoàng) chiếm dụng vỉa hè, lòng đường Đinh Tiên Hoàng tổ chức trông xe cho người dân đi lễ Đền Ngọc Sơn. 

Với lỗi vi phạm này, bà Lê Lan O. bị Công an phường Lý Thái Tổ ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Riêng lỗi vi phạm lòng đường bà O. bị Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt thêm 2,5 triệu đồng. Tổng số tiền phạt bà O. phải nộp là 7,5 triệu. 

Kiểm tra giấy phép trông xe của bà Lê Lan O. tổ công tác phát hiện đã hết thời hạn 2 ngày. Đây là lần thứ 2 bà O. vi phạm trong dịp Tết Canh Tý 2020 này. 

Trước đó, vào ngày mùng 3 Tết (ngày 27/1) tại bãi trông giữ xe đối diện Đền Ngọc Sơn, tổ công tác phát hiện bà Lê Lan O. có hành vi trông giữ xe quá giá quy định. 

Bà O. đã tự ý in vé trông giữ xe ghi tên cơ sở của mình nhưng không công khai giá vé đã được quy định mà tự ý điền số tiền 20.000 đồng/lượt trông giữ xe máy. 

Trong dịp Tết Canh Tý 2020 Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành lập biên bản, xử lý nhiều bãi xe vi phạm.
 Trong dịp Tết Canh Tý 2020 Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành lập biên bản, xử lý nhiều bãi xe vi phạm.

Công an quận Hoàn Kiếm đã chuyển hồ sơ vụ việc đến UBND phường Lý Thái Tổ để ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Tương tự lỗi trên, tại số nhà 69 Đinh Tiên Hoàng, tổ công tác bắt quả tang anh Trần Quang Kh. (sinh năm 1969 ở 41 Hàng Dầu) đang chiếm dụng trái phép vỉa hè trông giữ phương tiện. Công an phường Lý Thái Tổ đã lập biên bản xử phạt anh Kh. 2,5 triệu đồng.

Thượng Tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, từ nay đến ngày Rằm tháng Giêng lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ càng đông tại các điểm tâm linh, nhu cầu gửi xe cũng rất lớn.

Công an cũng đề nghị người dân tìm đến những cơ sở có công khai mức giá. Nếu có dấu hiệu thu quá giá quy định và lừa đảo cần báo ngay lực lượng chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.