Hà Nội: Phạt nguội hơn 33 triệu đồng vì xả rác bừa bãi

Việc lắp camera ghi hình, xử phạt người vi phạm trên phố đi bộ Hoàn Kiếm đã mang lại kết quả tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ
Việc lắp camera ghi hình, xử phạt người vi phạm trên phố đi bộ Hoàn Kiếm đã mang lại kết quả tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ

Không gian đi bộ không còn rác vương vãi trên vỉa hè, các hộ kinh doanh có ý thức bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Ông Đào Đức Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh doanh Truyền thông Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công ty Urenco) cho biết, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm, UBND các phường đã thiết lập biên bản xử phạt hành chính 15 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 33,5 triệu đồng.

Công ty Urenco đã bổ sung 14 lao động từ các đơn vị khác trong Công ty về Chi nhánh Hoàn Kiếm để tăng cường lực lượng duy trì vệ sinh cả ca ngày và ca đêm. Cùng với đó, điều động 33 lao động là cán bộ nhân viên khối văn phòng tham gia tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân không xả rác bừa bãi; Quay phim, chụp ảnh, ghi nhận những trường hợp vi phạm. Đồng thời, lắp thêm 50 biển cảnh báo gắn lên barie chắn tại các vị trí lối ra vào, đặt 50 biển chữ A tại các khu vực mất vệ sinh, nơi tụ tập đông người… Đặc biệt, phối hợp với lực lượng chức năng của UBND các phường trong việc kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Đại diện Công ty Urenco cho biết, theo thống kê từ Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2, trung bình mỗi ngày cuối tuần, đơn vị này thu gom hơn 200 tấn rác thải sinh hoạt từ khu vực phố đi bộ.

Trước đó, Báo GD&TĐ số 109 ra ngày 7/5 có bài viết “Thí điểm ghi hình, xử phạt hành vi xả rác ở phố đi bộ hồ Gươm” thông tin từ ngày 19/4, Công ty Urenco phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thí điểm ghi hình, xử phạt người vứt rác tùy tiện trên phố đi bộ hồ Gươm bằng việc lắp đặt 2 camera tại các điểm “nóng” về xả rác ở khu vực này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...