Hà Nội : Chung khảo Hội thi Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng

GD&TĐ - Sáng 3/10, tại Hà Nội đã diễn ra chung khảo Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Tô Văn Động - Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao tặng cờ cho các đội thi
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Tô Văn Động - Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao tặng cờ cho các đội thi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức thành công sơ khảo hội thi tại 3 cụm và chọn ra được 9 đội tham gia vòng chung khảo: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm, Quốc Oai, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây.

Tại vòng chung khảo, các đội thi tiếp tục trải qua 3 phần thi: Chào hỏi thể hiện bằng hình thức sân khấu (thơ, ca, tiểu phẩm...); Phần thi kiến thức gồm 2 nội dung: Trắc nghiệm và tình huống; Phần thi tuyên truyền được dàn dựng dưới dạng tiểu phẩm, thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng xử, tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong thực tiễn của địa phương.

Cuối cùng giải Nhất được trao cho quận Hai Bà Trưng; 2 giải Nhì trao cho quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ; Giải Ba trao cho quận Đống Đa, huyện Thanh Trì và thị xã Sơn Tây; Giải Khuyến khích trao cho đội huyện Gia Lâm, Quốc Oai và Phúc Thọ.

Ngoài ra, có 3 giải phụ: Giải Chào hỏi ấn tượng, giải Xử lý tình huống, giải Tiểu phẩm tuyên truyền xuất sắc.

Phát biểu tại Hội thi, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết: “Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô 10/10. Thông qua Hội thi, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ