Hà Nhuận Đông, chàng Lương Sơn Bá năm ấy giờ ra sao?

Hà Nhuận Đông, chàng Lương Sơn Bá năm ấy giờ ra sao?

Hà Nhuận Đông (tên tiếng Anh: Peter Ho, sinh năm 1975) là nam diễn viên, ca sĩ người Đài Loan (Trung Quốc). Anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ trong gia đình gốc Hoa. Sau khi kết thúc việc học tại Canada, chàng trai trẻ trở về Hong Kong lập nghiệp. 

Tình cờ được một công ty đĩa hát phát hiện tài năng nên anh chuyển hướng sang con đường âm nhạc. Giọng hát ấm áp, truyền cảm cùng ngoại hình sáng sân khấu giúp anh nhanh chóng trở thành ca sĩ được giới trẻ yêu thích, làm bàn đạp bước qua lĩnh vực phim ảnh.

Giọng hát truyền cảm, chiều cao vượt trội giúp anh trở thành thần tượng của giới trẻ.
Giọng hát truyền cảm, chiều cao vượt trội giúp anh trở thành thần tượng của giới trẻ.

Năm 1994, anh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Lương Chúc. Năm năm sau, Hà Nhuận Đông được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Kim Mã với vai diễn trong phim Lời nói thật lòng (hợp tác với Phạm Văn Phương) nhưng phải đến năm 2000 anh mới được đông đảo khán giả biết đến với vai La Tiểu Hổ Trong bộ phim truyền hình Ngọa hổ tàng long.

Năm 2007, tên tuổi của anh lan tỏa khắp châu Á sau sự thành công của vai diễn Lương Sơn Bá trong tác phẩm Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Hình ảnh chàng thư sinh hiền lành, si tình đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Sau đó, nam tài tử liên tiếp góp mặt vào nhiều dự án phim ăn khách như Tân Tam quốc (2010), Bong bóng mùa hè (2010), Hán Sở Truyền Kỳ (2013), Tây du ký - Đại náo thiên cung (2014), Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (2018)… 

Ngoài khả năng diễn xuất đã được khẳng định anh còn được mến mộ vì đời tư trong sạch, ít scandal.

Dù có cơ hội hợp tác với không ít giai nhân trong làng giải trí, nhưng chàng Lương Sơn Bá chọn gắn bó cuộc đời với một người phụ nữ ngoài ngành. 

Bạn gái của anh là Lâm Tịnh Nghĩa (tên tiếng Anh là Peggy), kém nam diễn viên 4 tuổi. Đã ở bên nhau suốt 8 năm nhưng cặp tình nhân chưa bao giờ công khai xuất hiện trước báo giới và Hà Nhuận Đông luôn muốn bảo vệ người phụ nữ của mình tránh khỏi sự nhòm ngó của dư luận. Tịnh Nghĩa cũng chấp nhận cuộc sống và mối quan hệ thầm lặng với nam tài tử họ Hà vì cô vốn không phải là người làm việc trong làng giải trí.

Mãi đến khi chuẩn bị kết hôn, Hà Nhuận Đông mới công khai đưa vợ tới các sự kiện truyền thông lớn nhỏ. Ngôi sao của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài còn thổ lộ mong muốn có 6 đứa con với người phụ nữ của đời mình. Tuy vậy sau khi kết hôn vào năm 2006, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống yên bình, êm đềm và không vội nghĩ đến chuyện con cái.

Được biết bà xã của Hà Nhuận Đông là một người phụ nữ dịu dàng, chu đáo và không bao giờ gây bất kỳ áp lực nào với chồng. Chính vì thế, anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên và quyết định gắn bó cả đời với cô. Ngoài ra Peggy còn là cô con dâu hiếu thảo, nhờ vợ hậu thuẫn, chăm sóc bố mẹ mà nam diễn viên có thể yên tâm đi đóng phim ở xa.

Sau đó Hà Nhuận Đông chuyển sang làm nhà sản xuất phim. Năm 2018, anh vinh dự giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Age of Rebillion tại lễ trao giải Golden Bell lần thứ 53.

Nam diễn viên vẫn giữ thái độ lạc quan dù việc kinh doanh không thuận lợi.
Nam diễn viên vẫn giữ thái độ lạc quan dù việc kinh doanh không thuận lợi.

Ngoài nghệ thuật, Hà Nhuận Đông còn thử sức với công việc kinh doanh. Nam minh tinh sở hữu một trung tâm spa sang trọng ở phía đông Đài Bắc (Đài Loan). Ngoài việc đầu tư gần 16 tỉ đồng, anh còn là người trực tiếp lên ý tưởng thiết kế.

Theo báo cáo, spa này mang lại cho nam diễn viên doanh thu hằng tháng lên tới 800.000 Đài tệ (hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Dịch Covid-19, trung tâm spa của Hà Nhuận Đông phải đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ.

Mặc dù vậy nam diễn viên vẫn giữ thái độ tích cực, lạc quan, hiện anh tham gia vào dự án phim Who's by your side với vai trò nhà sản xuất.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ