Vĩnh Long: Lần đầu tiên thi tuyển lãnh đạo trong ngành Giáo dục

GD&TĐ -

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vĩnh Long.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo trong ngành giáo dục.

Ba ứng viênTham gia thi tuyển là: Bà Trần Thị Lệ Chi (Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Vĩnh Long), bà Đỗ Thị Kim Loan (Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ) và ông Dương Hải Đăng (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Long).

Mỗi ứng viên trình bày chương trình hành động trong 5 năm học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vĩnh Long; trả lời chất vấn từ Ban tuyển chọn, tập thể giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học viên.

Ứng viên đạt tổng số điểm cao nhất sẽ bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vĩnh Long nhiệm kì 5 năm theo quy định.

 Theo ông Phạm Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, trong 2 năm đầu thực hiện nhiệm vụ, người được bổ nhiệm phải hoàn thành ít nhất 30% chương trình hành động đã đề ra.

Nơi đánh giá và theo dõi diễn tiến là giáo viên, cha mẹ học viên cùng các đoàn thể tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vĩnh Long, kết hợp với đánh giá từ các phòng chuyên môn, phòng chức năng của Sở GD&ĐT theo chuẩn Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 Việc thi tuyển chức danh lãnh đạo trong ngành giáo dục là nội dung của đề án “Minh bạch thông tin, lành mạnh hóa bổ nhiệm Hiệu trưởng trường học” của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã đạt giải xuất sắc cuộc thi sáng kiến, phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013, được triển khai thực hiện trong năm 2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ