Thủ đô có thêm 21 trường trung học đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5632/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 

Khuôn viên trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội).
Khuôn viên trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo quyết định được phê duyệt, thành phố Hà Nội có thêm 21 trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Trong số này có 3 trường THPT: Nguyễn Trãi- Ba Đình (quận Ba Đình), Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm), Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh).

 18 trường THCS gồm 3 trường thuộc quận Ba Đình: THCS Thăng Long, THCS Thống Nhất, THCS Hoàng Hoa Thám; 2 trường thuộc quận Đống Đa: THCS Thái Thịnh, THCS Thịnh Quang; 1 trường thuộc quận Hoàn Kiếm: Ngô Sĩ Liên; 3 trường thuộc huyện Đan Phượng: Tô Hiến Thành, Song Phượng, Đan Phượng; 2 trường thuộc huyện Ứng Hòa: Lưu Hoàng, Quảng Phú Cầu; 2 trường thuộc huyện Gia Lâm: Kim Lan, Yên Thường; 3 trường thuộc thị xã Sơn Tây: Đường Lâm, Ngô Quyền, Sơn Đông; 2 trường thuộc huyện Thanh Trì: Chu Văn An, Ngọc Hồi.

Trong số 21 trường trên, có 1 trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 2; số còn lại được công nhận đạt chuẩn mức độ 1. Các trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 2 đều có các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục... ở mức cao hơn so với các trường được công nhận đạt chuẩn ở mức độ 1. Theo quy định, thời hạn các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia là 5 năm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.