Thí sinh Hà Nội tự tin giành điểm cao trong buổi thi cuối cùng 

GD&TĐ - Hôm nay (13/6), các thí sinh tiếp tục bước vào buổi thi thứ 2 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội. Mưa lớn khiến nhiều thí sinh và phụ huynh khá vất vả khi di chuyển tới điểm thi.

Điểm thi Trường THPT Cầu Giấy vẫn duy trì, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Điểm thi Trường THPT Cầu Giấy vẫn duy trì, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Mặc dù vậy, nhiều em khá thoải mái, tự tin sẽ giành điểm cao trong buổi thi cuối cùng.

Tại điểm thi Trường THPT Cầu giấy (Cầu Giấy – Hà Nội), nhiều thi sinh tâm trạng và tự tin khi bước vào buổi thi thứ 2. Em Nguyễn Tiến Anh cho biết, kết thúc buổi thi đầu rất suôn sẻ, do vậy buổi thi hôm nay Anh tin mình sẽ vượt qua dễ dàng.

“Em và các bạn có khoảng thời gian ôn luyện dài, được thầy cô cho làm quen với nhiều dạng đề, nên nội dung kiến thức cơ bản đã nắm vững. Quan điểm của em là không ôn tủ, mà phải ôn có trọng tâm, hiểu được tất cả các phần trong chương trình học”- Anh nói.

Được biết, hôm nay các thí sinh sẽ phải trải qua bài thi môn Toán và môn Lịch sử. Đây cũng là buổi thi cuối cùng của kỳ thi này.

Các thí sinh được đo thân nhiệt trước khi bước vào phòng thi.
Các thí sinh được đo thân nhiệt trước khi bước vào phòng thi.
Tình nguyện viên đứng hỗ trợ thí sinh sát khuẩn tay.
Tình nguyện viên đứng hỗ trợ thí sinh sát khuẩn tay.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay có hơn 93.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay có hơn 93.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Hôm qua, các thí sinh đã trải qua bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Hôm qua, các thí sinh đã trải qua bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Nhiều em cho biết, hôm qua đề thi khá dễ, không khó để được điểm 8 ở mỗi môn thi.
Nhiều em cho biết, hôm qua đề thi khá dễ, không khó để được điểm 8 ở mỗi môn thi.
Do vậy, hôm nay các thí sinh tới điểm thi đều với tâm trạng thoải mái.
Do vậy, hôm nay các thí sinh tới điểm thi đều với tâm trạng thoải mái.
Thí sinh Đỗ Hoàng Dung chia sẻ: “Em không lo môn Toán với môn Lịch sử cho lắm, chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi được với kết quả cao vì hôm qua em cũng làm được bài”.
Thí sinh Đỗ Hoàng Dung chia sẻ: “Em không lo môn Toán với môn Lịch sử cho lắm, chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi được với kết quả cao vì hôm qua em cũng làm được bài”.
Mặc dù vậy, thời tiết có phần không ủng hộ, trời mưa khá nặng hạt.
Mặc dù vậy, thời tiết có phần không ủng hộ, trời mưa khá nặng hạt.
Mưa lớn khiến thí sinh và phụ huynh đều vất vả di chuyển tới điểm thi.
Mưa lớn khiến thí sinh và phụ huynh đều vất vả di chuyển tới điểm thi.
Phụ huynh đều chuẩn bị áo mưa, ô cho con em mình.
Phụ huynh đều chuẩn bị áo mưa, ô cho con em mình.
Có lúc trời mưa như trút nước.
Có lúc trời mưa như trút nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ