Sóc Trăng yêu cầu tuyệt đối không dùng bóng bay trong khai giảng

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Năm học 2019-2020, Sóc Trăng đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2019. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tổ chức khai giảng chu đáo, tiết kiệm, chặt chẽ không kéo dài, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và không bị ảnh hưởng mưa, nắng với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Lễ Khai giảng gồm hai phần: Phần “Lễ” ngắn gọn nhưng đảm bảo trang trọng với các nội dung thiết thực. Phần “Hội”, tùy theo từng đơn vị có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù họp với điều kiện nhà trường và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh nhằm tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi, thân thiện giữa thầy và trò, đặc biệt đối với học sinh các lớp đầu cấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới.

Cũng trong văn bản này, để chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tổ chức huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đi học, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cần nắm bắt các trường hợp học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ thiết thực; không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách vở, quần áo, tập viết... mà không đi học.

Nhanh chóng sắp xếp, ổn định mạng lưới trường lớp học, tổ chức kiểm tra lại số học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học; phân công nhiệm vụ rõ ràng trong hội đồng sư phạm nhà trường, sắp xếp biên chế đội ngũ đúng qui định, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực; tăng cường đoàn kết nội bộ, nền nếp kỷ cương ngay từ đầu năm học nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học mới của ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”.

Kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị. Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh phải mua xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn đuối nước, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.