Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra dạy học trực tuyến, hỗ trợ vùng dịch

GD&TĐ - Sáng 14/5, đoàn công tác ngành giáo dục Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cho vùng dịch Hoàng Mai và kiểm tra công tác dạy học trực tuyến, kiểm tra định kỳ năm học 2020 – 2021 trên địa bàn này.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên và tặng quà cho vùng phong tỏa xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên và tặng quà cho vùng phong tỏa xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) là vùng có bệnh nhân Covid-19 cư trú. Vì vậy, hơn 1 tuần nay, toàn bộ trường học trên địa bàn đã cho học sinh tạm nghỉ học, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Sở GD&ĐT Nghệ An ủng hộ thị xã Hoàng Mai 40 triệu đồng và nước rửa tay sát khuẩn phòng dịch
Sở GD&ĐT Nghệ An ủng hộ thị xã Hoàng Mai 40 triệu đồng và nước rửa tay sát khuẩn phòng dịch

Trước đó, Sở GD&ĐT đã sớm có hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục đẩy nhanh kiểm tra định kỳ. Theo kế hoạch, đến 17/5 Nghệ An sẽ hoàn thành năm học 2020 – 2021. Tuy nhiên, tại Hoàng Mai, nhiều trường học có học sinh, giáo viên liên quan trực tiếp, gián tiếp đến bệnh nhân Covid. Vì vậy, dù đã chuyển sang dạy học trực tuyến, nhưng việc tổ chức kiểm tra định kỳ tại đây chưa kịp hoàn thành như các địa phương khác.

Tặng nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực phong tỏa, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai
Tặng nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực phong tỏa, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai

Cụ thể, toàn bộ giáo viên Trường THCS Quỳnh Thiện thuộc diện F2. Còn các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Quỳnh Lập đang thuộc vùng phong tỏa (trừ Trường Tiểu học Quỳnh Lập B nằm ở khu vực tách biệt, không bị phong tỏa).  Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Hoàng Mai cho biết, công tác phòng dịch trên địa bàn nói chung và các trường học nói riêng đang được thực hiện nghiêm túc. Về công tác kiểm tra đánh giá cuối kỳ dự kiến sẽ hoàn thành vào tuần sau.

Hiện ngành giáo dục thị xã Hoàng Mai có 18 giáo viên, học sinh thuộc diện F1 đang được cách ly tập trung và hàng nghìn người khác thuộc diện F2, F3...
Hiện ngành giáo dục thị xã Hoàng Mai có 18 giáo viên, học sinh thuộc diện F1 đang được cách ly tập trung và hàng nghìn người khác thuộc diện F2, F3...

Đến kiểm tra, thăm và tặng quà cho thị xã Hoàng Mai, giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ với những khó khăn của thị xã Hoàng Mai hiện nay. Đồng thời động viên các nhà trường tiếp tục nỗ lực, tìm các giải pháp thích hợp để tổ chức kiểm tra, tổng kết và hoàn thành hồ sơ cho học sinh theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở. Đối với học sinh cuối cấp, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi Tốt nghiệp THPT 2021, Sở mong muốn các nhà trường xây dựng phương án ôn thi phù hợp, đảm bảo giãn cách, an toàn, phòng dịch bệnh.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao 40 triệu đồng, 50 thùng sữa, 400 chai nước rửa tay khô cho thị xã Hoàng Mai và trực tiếp đến trao ủng hộ cho các khu cách ly tập trung, nơi có nhiều giáo viên và học sinh thị xã Hoàng Mai đang thực hiện cách ly theo quy định.

Qua thống kê của thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, trên địa bàn có 13 học sinh và 5 giáo viên thuộc diện F1, đang cách ly tập trung. Ngoài ra, đang có gần 180 giáo viên và hơn 3.600 học sinh các cấp đang tự cách ly tại nhà trong vùng phong tỏa, giãn cách. Ngành giáo dục thị xã Hoàng Mai dự kiến đến trước ngày 20/5 sẽ hoàn thành kiểm tra định kỳ và tổ chức tổng kết cuối năm cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ