Sáng 18/3, thầy trò Hải Dương đeo khẩu trang trở lại trường sau nghỉ dài phòng dịch

GD&TĐ - Ngày 18/3, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của nhiều địa phương của tỉnh Hải Dương đã đón học sinh đi học trở lại.

Sáng 18/3, học sinh Trường THCS Thanh An (Thanh Hà, Hải Dương) được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: NTCC.
Sáng 18/3, học sinh Trường THCS Thanh An (Thanh Hà, Hải Dương) được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: NTCC.

Thầy Trần Ngọc Long – Hiệu trưởng Trường THCS Thanh An (Thanh Hà) cho biết, hơn 200 học sinh đã đi học trở lại. Tâm trạng của thầy – trò rất phấn chấn và ổn định dạy – học ngay từ tiết học đầu tiên. “Chúng tôi yêu cầu thầy – trò nghiêm túc, thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ tiết học đầu tiên. Đồng thời dành ít phút đầu giờ để tuyên tuyền về phòng chống dịch Covid-19” – thầy Long cho biết.

Ngoài việc tự đo thân nhiệt ở nhà, khi đến trường, toàn bộ cán bộ, viên chức và học sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Trước đó, nhà trường đã phun khử khuẩn ít nhất 3 lần. Đồng thời vệ sinh quanh trường, lau bàn ghế và lắp đặt 15 vòi rửa tay cho giáo viên, học sinh. Các nhà vệ sinh đều được chuẩn bị xà phòng, nước sát khuẩn. “Chúng tôi đã lập phương án di chuyển học sinh theo sơ đồ để tránh ùn tắc và đảm giãn cách khi các em đến trường và lúc tan học” – thầy Long cho biết.

Cô - trò Trường THCS Thanh An (Thanh Hà, Hải Dương) nghiêm túc đeo khẩu trang khi dạy - học, sáng 18/3. Ảnh: NTCC
Cô - trò Trường THCS Thanh An (Thanh Hà, Hải Dương) nghiêm túc đeo khẩu trang khi dạy - học, sáng 18/3. Ảnh: NTCC

Tại huyện Cẩm Giàng, hơn 3.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đã đi học trở lại. Riêng gần 500 học sinh lớp 9 của các Trường THCS Cẩm Vũ, Tân Trường, Nguyễn Huệ sẽ đi học trở lại từ ngày 22/3 do các trường này ở các địa phương trước đó có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thầy Trần Văn Ta – Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Giàng cho biết, sáng 18/3, 416/421 em học sinh khối 12 đã đi học trở lại; vắng 5 em do vẫn ở khu vực giãn cách xã hội và cách ly y tế. Các khối lớp còn lại tiếp tục ổn định dạy – học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, nhà trường đã phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các lớp học, phòng chức năng và toàn bộ khuôn viên nhà trường. Chuẩn bị xà phòng, dung dịch sát khuẩn tại các nhà vệ sinh và các khu vực rửa tay. Chuẩn bị phòng y tế, phòng cách lý, phòng tư vấn học sinh dầy đủ, đúng quy định. “Chúng tôi cũng xây dựng kịch bản chi tiết khi đón học sinh trở lại học trường học tập, qua đó có thể chủ động ứng phó với những tình huống bất thường có thể xảy ra” – thầy Ta cho hay.

Một lớp học của Trường THPT Cẩm Giàng trong sáng 18/3. Ảnh: NTCC
Một lớp học của Trường THPT Cẩm Giàng trong sáng 18/3. Ảnh: NTCC

Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục đủ điều kiện đón học sinh trở lại trường đã ổn định dạy - học ngay trong buổi sáng 18/3. Các trường cũng xây dựng kịch bản, lập phương án phòng chống dịch bệnh trước và sau khi đón học sinh trở lại học tập.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương Trần Văn Nghìn cho biết, qua kiểm tra giám sát, hầu hết các trường đều nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Đối chiếu với Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục của tỉnh, các trường đã đạt và đủ điều kiện để đón học sinh trở lại học tập. Sở yêu cầu các nhà trường tạm dừng hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, chưa tổ chức ăn bán trú...

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục cho trẻ mầm non toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3/2021. Các huyện gồm: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường trở lại học tập từ ngày 18/3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). Cũng từ ngày 18/3, học sinh lớp 9 và lớp 12 của các huyện, thị xã, thành phố gồm: Chí Linh, Hải Dương, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Kim Thành sẽ đến trường trở lại học tập trung. Các khối lớp lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.