Phú Thọ cần đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu

GD&TĐ - Ngày 22/3, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và BTV Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tặng biểu tượng Trống đống cho Hội Khuyến học Việt Nam
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tặng biểu tượng Trống đống cho Hội Khuyến học Việt Nam

Năm 2017, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hệ thống chính trị và toàn xã hội tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, đặc biệt là vấn đề học tập cho người lớn.

Đến nay, toàn tỉnh có 6.021 chi hội và ban khuyến học với 379.405 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 27,68%; 257.855 gia đình, 1.734 dòng họ, 2.314 cộng đồng, 1.318 đơn vị đạt danh hiệu “Học tập”. Cấp tỉnh có 2 loại quỹ: Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Đất Tổ với số dư 35,1 tỷ đồng; Quỹ Khuyến học tỉnh với số dư gần 7 tỷ đồng...

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 10/2018.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả mà Hội Khuyến học tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ luôn năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực vì công tác khuyến học; thực hiện tốt công tác tham mưu thông qua kết quả nghiên cứu đề tài khoa học, công tác chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội từ trung ương đến địa phương; tích cực vận động các nguồn lực thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài. Phú Thọ là một trong những địa phương đi đầu trong công tác khuyến học của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch

Đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị: Phú Thọ cần đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu. Trong đó, tổ chức Hội Khuyến học đóng vai trò nòng cốt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về “sự học”; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; liên kết, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… Các tổ chức, đơn vị, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh cần xác định trách nhiệm trong vấn đề học tập thường xuyên, suốt đời, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng xã hội học tập tại Phú Thọ.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Hội Khuyến học Việt Nam biểu tượng Trống đồng và bức tranh về Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Cùng ngày, đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh đã đi tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.