Ngành giáo dục chấm thi tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

GD&TĐ - Sau gần 2 tháng phát động, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã tuyển chọn được 668 tác phẩm dự thi của cán bộ, giáo viên và học sinh lọt vào vòng chấm thi cấp tỉnh.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh  triển khai công tác chấm giải vòng thi cấp tỉnh cuộc thi "Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái thành lập tỉnh Hà Tĩnh
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh triển khai công tác chấm giải vòng thi cấp tỉnh cuộc thi "Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái thành lập tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 21/7, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tổ chức chấm thi cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2021)”. Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hàng ngàn bài dự thi đến từ cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường Mầm non đến THPT, Trung tâm giáo dục… trên địa bàn tỉnh.

Thành viên tổ chấm thi học tập biểu điểm trước khi vào phòng chấm giải
Thành viên tổ chấm thi học tập biểu điểm trước khi vào phòng chấm giải

Đặc biệt, bậc GD Mầm non, đang trong thời gian nghỉ hè, nhiều điểm trưng dụng làm cách ly y tế nhưng đội ngũ giáo viên vẫn tham gia đông đảo như: huyện Thạch Hà 676 bài; huyện Cẩm Xuyên 601; huyện  Hương Sơn 501;  Thành phố Hà Tĩnh có 556 bài…

Việc tiếp nhận bài dự thi, đã được các phòng GD&ĐT, trường học tiến hành chấm thi nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng thể lệ cuộc thi. Từ hàng ngàn bài dự thi, các đơn vị đã lựa chọn ra 668 bài dự thi để chấm vòng thi cấp tỉnh. Trong đó có 500 bài dự thi của học sinh từ THCS đến THPT và 168 bài dự thi của cán bộ, giáo viên từ các đơn vị trường học, trung tâm giáo dục.

Ban tổ chức đã nhận được gần 700 bài chấm vòng thi cấp tỉnh
Ban tổ chức đã nhận được gần 700 bài chấm vòng thi cấp tỉnh

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các bài thi được trình bày công phu, đầy đủ, thể hiện nội dung phong phú. Trong quá trình chấm, ban tổ chức đã phát hiện được nhiều bài dự thi được tác giả chọn lọc, nghiên cứu tài liệu làm cơ sở để bổ sung, minh chứng làm rõ nội dung câu hỏi đề ra.

Trong đó, nhiều bài thi tâm huyết với hàng trăm trang viết tay, nhiều ảnh minh họa, trình bày đẹp. Các tác giả đã thể hiện được cảm tưởng, suy nghĩ cũng như trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển,sự nghiệp phát triển giáo dục. Nhiều ý kiến, đề xuất và tâm tư nguyện vọng cũng đã được các tác giả mạnh dạn thể hiện trong bài dự thi.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2021.

Cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 – 2021)” được triển khai từ ngày 28/5-31/7/2021. Cuộc thi do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát động bằng hình thức trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

Đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên, học sinh hiện đang học tập tại các các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về quá trình thành lập, xây dựng, đấu tranh và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong 190 năm qua, đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh.

Đây cũng là đợt tuyên truyền sâu rộng nhằm khẳng định, tôn vinh các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa và cách mạng của con người Hà Tĩnh. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.