Nam Định điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào lớp 10 sớm hơn 1 tháng

GD&TĐ - Ngày 15/6, UBND tỉnh Nam Định cho biết, căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, nên đồng ý phương án điều chỉnh thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nam Định sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/6/2021.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nam Định sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/6/2021.

Ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý với đề xuất của Sở điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào lớp 10 sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch.

Theo đó, điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021 – 2022 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/6/2021, thay vì ngày 27 và 28/7 như thông báo trước đó.

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) diễn ra từ hôm nay (trong 2 ngày 15 - 16/6). Đặc biệt, kỳ thi này Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong không tổ chức phần thi nói đối với các môn ngoại ngữ chuyên, điểm bài thi là điểm phần thi viết tính theo thang điểm 10.

Nam Định có trên 26.100 học sinh lớp 9. Toàn tỉnh có 56 trường THPT, gồm: 44 trường THPT công lập và 12 trường THPT ngoài công lập. Năm nay, Nam Định tuyển khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021 vào các trường THPT không chuyên.

Theo Sở GD&ĐT Nam Định, việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng dựa trên cơ sở ưu tiên hàng đầu khi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt.

“Việc điều chỉnh lịch thi sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch nên địa phương phải thành lập một khu cách ly mới, liên quan đến khu cách ly làm đề. Hiện mọi việc đang được tiến hành suôn sẻ, đúng quy trình, đảm bảo an toàn và đúng quy định”, ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ