Kiểm định chất lượng Thư viện đại học – Thời cơ và thách thức

GD&TĐ - Ngày 19/5, tại TP HCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với Liên chi hội Thư viện các trường Đại học phía Nam đăng cai tổ chức hội thảo tập huấn: “Kiểm định chất lượng Thư viện đại học – Thời cơ và thách thức”.

Cán bộ quản lý và nhân viên thư viện tập huấn công tác kiểm định chất lượng
Cán bộ quản lý và nhân viên thư viện tập huấn công tác kiểm định chất lượng

Dự Hội thảo có hơn 130 cán bộ là quản lý, cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng thư viện của các trường đại học, cao đẳng ở khu vực phía Nam như: Đại học Ngân hàng, ĐH Công nghiệp, ĐH Kinh tế Luật, ĐH Cảnh sát Nhân dân, ĐH Nông Lâm, ĐH KHXH&NV, ĐH KHTN, ĐH Y Dược, TT TTTV Sân khấu Điện ảnh, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghệ, ĐH Tài chính Marketing…

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - tặng hoa, kỉ niệm chương cho các khách mời
 PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - tặng hoa, kỉ niệm chương cho các khách mời

Đây là dịp để các trường đại học – cao đẳng khu vục phía Nam nói chung và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nói riêng rà soát và kiện toàn chất lượng thư viện, từ đó xây dựng một hệ thống thư viện trở thành trung tâm tri thức, trung tâm thông tin hiện đại đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, nơi đó không chỉ có sách, báo, tạp chí in trên giấy mà còn có các xuất bản phẩm dưới dạng điện tử nối mạng Internet.

Tại hội thảo, các đại biểu tìm hiểu rõ hơn các vấn đề xoay quanh Luật bản quyền và sở hữu trí tuệ, việc thực thi quyền tác giả trên Internet ở Việt Nam và một số nước phát triển điển hình; chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả đối với nguồn tài liệu được lưu trữ ngay tại thư viện trường mình, nhất là nguồn tài liệu thường bị sao chép như: khóa luận sinh viên, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ...

Đông đảo cán bộ Thư viện các trường tham gia
 Đông đảo cán bộ Thư viện các trường tham gia

Đại diện Liên chi hội Thư viện đại học phía Nam (VILASAL) - bà Dương Thúy Hương - nhấn mạnh: “Hội thảo là hoạt động nối tiếp truyền thống của VILASAL nhằm tạo điều kiện cho cán bộ thư viện tiếp cận tiêu chuẩn về nghiệp vụ, đặc biệt là trang bị kiến thức pháp luật, cụ thể là Luật Sở hữu trí tuệ”.

Đồng thời, bà Thúy Hương cũng gửi lời cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong công tác tổ chức, giúp chương trình tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.