Học sinh vững tin ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại huyện Yên Mỹ, nhiều trường THPT tại Hưng Yên tổ chức ôn thi tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Thầy và trò các trường bày tỏ yên tâm, vững tin theo kế hoạch này.

Học sinh ôn tập trực tuyến. Ảnh minh hoạ.
Học sinh ôn tập trực tuyến. Ảnh minh hoạ.

Vững tin làm chủ kiến thức

Em Trần Thị Thu Thuỷ, học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm, cho biết: Trường em vẫn chưa yêu cầu học sinh đi học lại do tình hình dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp. Em cảm thấy hơi hụt hẫng vì không được gặp bạn bè nhưng hiện nay, đảm bảo an toàn là yêu cầu hàng đầu vì kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần.

Sau kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, Thuỷ chỉ đi học một ngày thì nghỉ vì Covid-19. Một tuần đầu ở nhà, em khó tập trung, thường quên sạc điện thoại để học trực tuyến. Tuy nhiên, đánh giá tình hình dịch trên địa bàn và các tình xung quanh còn nguy hiểm, việc học trực tuyến sẽ phải kéo dài nên Thuỷ xốc lại tinh thần để chủ động học từ xa.

Mỗi ngày, Thuỷ học trực tuyến theo lịch của nhà trường. Buổi tối, em tự luyện đề, xem lại bài giảng của thầy cô và video tài liệu trên Internet. Sau 2 tuần, việc học tập của nữ sinh dần vào nề nếp.

“Năm ngoái, em cũng phải học trực tuyến do dịch Covid-19 nên không vướng mắc với hình thức này. Thầy cô cũng linh hoạt nhiều biện pháp ôn tập như tạo câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, gửi tài liệu mềm để học sinh tự in”, Thuỷ chia sẻ.

Với nguyện vọng thi vào Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội, Phạm Quang Tuấn, lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, thở phào khi nhà trường thông báo học sinh lớp 12 chưa trở lại ôn tập. Tuấn cho biết: “Thời tiết nóng nực, tình hình dịch bệnh căng thẳng nên em không muốn đến trường. Kỳ thi đang gần kề nếu chẳng may em thuộc diện F1, F2, mọi chuẩn bị đều bị xáo trộn. Em không muốn thi đợt 2 hoặc thi phòng riêng vì tâm lý chưa tốt”.

Tuấn đánh giá học trực tuyến không hiệu quả bằng học trực tiếp nhưng trong giai đoạn nước rút, việc ôn tập phụ thuộc nhiều vào tính chủ động của học sinh. Vì vậy, em tăng cường luyện đề. Câu nào khó em sẽ gọi điện hỏi bạn bè hoặc thầy cô.

Ảnh minh họa/ ITN.
Ảnh minh họa/ ITN.

Ưu tiên an toàn của học sinh

Thầy giáo Đỗ Xuân Vượng, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ, cho biết: Trên địa bàn huyện ghi nhận nhiều ca dương tính với Covid-19 nên học sinh nhà trường vẫn tiếp tục học trực tuyến. Giáo viên các bộ môn thi tốt nghiệp tập trung rà soát kiến thức, trang bị lại những điểm còn yếu về kiến thức, kỹ năng cho học sinh ở từng môn. Đến nay, học sinh lớp 12 đã nắm vững khối lượng kiến thức trong chương trình học, cần tiếp tục ôn luyện để đạt kết quả cao.

Thầy giáo Lý Chí Hướng, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang, đánh giá thầy và trò khối 12 đã linh hoạt tổ chức học trực tuyến, làm chủ công nghệ. Song hành cùng thầy cô bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cũng dành thời gian quan tâm, động viên học sinh vững vàng tâm lý cho kỳ thi sắp tới.

Thầy giáo Đỗ Bá Mười, Hiệu trưởng Trường THPT Khoái Châu, huyện Khoái Châu cho biết nhà trường đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, phòng học, phòng bảo quản và tủ cất giữ đề thi, bài thi để sẵn sàng nếu đặt hội đồng thi. Do có sự chuẩn bị từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, nhà trường đảm bảo điều kiện phục vụ kỳ thi năm nay.

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã chỉ đạo các trường căn cứ điều kiện thực tế và nhiệm vụ năm học, tổ chức cho học sinh tới trường để ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan y tế.

Với những trường vẫn tổ chức dạy trực tiếp, Sở yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ