Học sinh Việt Nam đạt nhiều giải cao tại Kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu GMCC 2020

GD&TĐ - Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu 2020 đạt nhiều thành tích cao - cả đoàn có 17/18 thí sinh đạt giải. Đặc biệt, có 1 học sinh đạt giải The Star of the Global (Giải dành cho thí sinh có điểm thi cao nhất của ngôn ngữ lập trình).

Thí sinh dự thi Lập trình Toán học Toàn cầu 2020.
Thí sinh dự thi Lập trình Toán học Toàn cầu 2020.

Kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu 2020 (Global Mathematics Coding Competition - GMCC) được tổ chức bởi Liên minh Đổi mới Tư duy Thế giới (World Mind Innovation League - WMIL) với sự tham gia của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới bao gồm Australia, Brazil, Campuchia, Đài Loan, Hồng Kông, Lào, Ma Cao, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Kỳ thi nhằm góp phần giúp học sinh khơi dậy trí tò mò, truyền cảm hứng khám phá các ngôn ngữ lập trình nổi tiếng, mang xu hướng thời đại khác nhau trên thế giới hiện nay. Đồng thời, biết quan sát vấn đề, tự đặt câu hỏi, đề xuất và tích hợp các ý tưởng nhằm tìm kiếm phương hướng lập trình thích hợp nhất.

Đặc biệt, Kỳ thi nhằm thúc đẩy kỹ năng tự học để khám phá chân lý khoa học - một trong các kỹ năng quan trọng bậc nhất của công dân toàn cầu thế kỷ XXI. Đây  cũng là sân chơi cho thí sinh có năng khiếu và đam mê, yêu thích lập trình từ lớp 3 cấp Tiểu học tới lớp 12 cấp THPT.

Kỳ thi có 2 vòng, Vòng Quốc gia diễn ra từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/12/2019 theo hình thức thi trực tuyến tại Việt Nam. Vòng Chung kết theo kế hoạch diễn ra từ ngày 21/08/2020 đến ngày 25/08/2020 tại Đài Loan.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy Vòng Chung kết diễn ra sớm hơn vào ngày 20/08/2020 với hình thức thi trực tuyến tại Việt Nam. Các thí sinh đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất bài thi, điều đó thể hiện sự cố gắng của các em trong tình hình khó khăn của dịch bệnh hiện nay.

Đoàn Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc tại Vòng Chung kết Quốc tế GMCC khi 17/18 thí sinh đều đạt giải cao với 5 giải Vàng, 5 giải Bạc, 7 giải Đồng và Khuyến khích. Đặc biệt, có 1 thí sinh Việt Nam đạt giải The Star of the Global (Giải dành cho thí sinh có điểm thi cao nhất của ngôn ngữ lập trình).

Thí sinh dự thi Vòng chung kết quốc tế Kỳ thi lập trình Toán học toàn cầu GMCC 2020.
Thí sinh dự thi Vòng chung kết quốc tế Kỳ thi lập trình Toán học toàn cầu GMCC 2020.

Danh sách 17 thí sinh đạt giải cao tại Kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu 2020 (GMCC):

  1. Trần Phạm Lâm Khánh - Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, Hà Nội – Huy chương Vàng và Cúp The Star of the Global.
  2. Đào Minh Phúc - Trường THCS Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu - Huy chương Vàng.
  3. Hồ Hữu Triết - Trường THCS Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu - Huy chương Vàng.
  4. Bùi Quốc Vĩnh Khang - Trường THCS Xuân Diệu, Tiền Giang - Huy chương Vàng.
  5. Lưu Công Thế Hiển - Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội - Huy chương Vàng.
  6. Đỗ Gia Bảo - Everest Primary and Secondary School, Hà Nội - Huy chương Bạc.
  7. Phạm Tùng Lâm - Trường THCS Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu - Huy chương Bạc.
  8. Phạm Lê Nhật Nam - Trường Bis/TH I-Sắc-Newton, Hà Nội - Huy chương Bạc.
  9. Trần Gia Khánh - Trường TH I-Sắc-Newton, Hà Nội - Huy chương Bạc.
  10. Đỗ Nguyên Bảo - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Hồ Chí Minh - Huy chương Bạc.
  11. Lục Kim Giao - Trường TH Lê Văn Tám, Lào Cai - Huy chương Đồng.
  12. Phạm Minh Hải - Trường TH&THCS Victoria Thăng Long, Hà Nội - Huy chương Đồng.
  13. Nguyễn Ngọc Việt - Trường TH Trung Văn, Hà Nội - Huy chương Đồng.
  14. Trần Lê Minh Tuấn - Trường THCS Thắng Nhất, Vũng Tàu - Giải Khuyến Khích.
  15. Trần Nhật Nam - Trường THCS Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu - Giải Khuyến Khích.
  16. Vũ Ngọc Huyền - Trường TH Bắc Lệnh, Lào Cai - Giải Khuyến Khích.
  17. Nguyễn Bảo Nam - Trường TH Bắc Lệnh, Lào Cai - Giải Khuyến Khích.

Được biết, Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT là đơn vị đồng hành, tổ chức Kỳ thi GMCC 2020. Đây cũng là đơn vị được tin tưởng ủy quyền duy nhất tại Việt Nam đăng cai tổ chức hơn 10 kỳ thi Olympic quốc tế về Toán, Tin, Khoa học và tiếng Anh như: Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO, Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế HKISO, Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế HKICO,...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ