Hải Phòng: Giáo viên hối hả vệ sinh trường lớp, đón trò trở lại trường ngày 8/3

GD&TĐ - Ngày 8/3, học sinh Hải Phòng sẽ đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ học phòng dịch bệnh CoVi-19. Đến thời điểm này, các nhà trường đã hoàn tất mọi kế hoạch đón học sinh quay lại trường.

Cô giáo Phạm Thị Hùy- GV chủ nhiệm lớp 6A5, Trường THCS Hoa Động, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.
Cô giáo Phạm Thị Hùy- GV chủ nhiệm lớp 6A5, Trường THCS Hoa Động, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.

Trường THCS Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện An Dương có 752 học sinh. Thời gian học sinh dừng đến trường, nhà trường đã triển khai việc dạy học trực tuyến, đảm bảo 94% học sinh tham gia. 

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng- Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Phong cho hay, đến thời điểm này trường đã hoàn thành công tác vệ sinh trường lớp và kế hoạch giảng dạy tuần thứ 24.

Trường chuẩn bị khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, dung dịch khử khuẩn để đón học sinh. Nếu thời tiết nắng ráo, thầy cô giáo phụ trách công tác Đoàn, Đội sẽ đón học sinh, đo nhiệt độ, phát khẩu trang từ cổng trường. Ngoài ra, nếu trời mưa, nhà trường sẽ chia ra các khu vực tiền sảnh, cầu thang để đo nhiệt độ cho học sinh.

GV Trường THCS Hồng Phong vệ sinh lớp học
GV Trường THCS Hồng Phong vệ sinh lớp học

Ghi nhận của phóng viên tại Trường Tiểu học Hùng Thắng, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng công tác vệ sinh trường lớp, rà soát an toàn cây xanh, kiểm tra cơ sở vật chất đã sẵn sàng để đón học sinh đi học vào thứ 2, ngày 8/3. 

Cô giáo Đoàn Thị Bích Liên- Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trường có 959 học sinh. Khi có tin học sinh được đi học trở lại nhà trường đã thông báo đến phụ huynh. Trường tuyên truyền phụ huynh nên cho con ăn sáng tại nhà, đeo khẩu trang cho các em trước khi đến trường. GV sẽ đón học sinh tại 2 cổng trường.

Các cô giáo Trường Mầm non Tiên Hưng tranh thủ trời ngớt mưa vệ sinh sân trường
Các cô giáo Trường Mầm non Tiên Hưng tranh thủ trời ngớt mưa vệ sinh sân trường

Trường Mầm non Tiên Hưng, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đã triển khai mọi kế hoạch đón học sinh quay học trở lại một cách an toàn. Cô Vũ Thị Nguyệt- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày 5/3, toàn bộ GV của trường đã vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, luộc đồ dùng ăn uống để đón trẻ. Lịch đi học trở lại và các điều kiện đảm bảo cho trẻ đến trường đã được nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh học sinh.

Trường THCS Hoa Động, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên có 663 học sinh. Đến ngày 6/3, GV nhà trường vẫn tiếp tục dạy trực tuyến cho học sinh theo kế hoạch. Ngoài thời gian dạy học, thầy cô dành thời gian vệ sinh lớp học, mở cửa thông thoáng để đảm bảo môi trường sạch sẽ, thoáng khí khi các em học sinh quay học trở lại.

Các nhà trường rà soát cơ sở vật chất; cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đảm bảo môi trường an toàn, xanh đẹp đón học sinh
Các nhà trường rà soát cơ sở vật chất; cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đảm bảo môi trường an toàn, xanh đẹp đón học sinh

Cô giáo Phạm Thị Hùy- GV chủ nhiệm lớp 6A5 chia sẻ, tranh thủ trống tiết, cô Hùy cùng các đồng nghiệp lên lớp để dọn dẹp, vệ sinh lớp học. Đến sáng 6/3, công tác chuẩn bị đón học trò đến trường đã được đảm bảo.

Thầy giáo Lê Đăng Đỉnh- Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Động chia sẻ, công tác vệ sinh trường lớp được GV nhà trường làm khẩn trương vào 2 ngày 5-6/3. Các phương án phòng dịch như: khử khuẩn, vệ sinh lớp, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang đã được chuẩn bị chu đáo. Trường phân làn đón học sinh ngay từ cổng vào theo khối lớp. Tiết học đầu tiên ngày thứ 2, GV chủ nhiệm sẽ hướng dẫn các em các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khai báo y tế. Nhà trường đảm bảo môi trường an toàn, sức khỏe cho học sinh đi học trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.