Hải Phòng: Bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022

GD&TĐ - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 23/2, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết đã đề nghị UBND thành phố điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Sở dự kiến tổ chức thi 3 thay vì 4 môn như năm trước, gồm: Ngữ Văn (tự luận, 120 phút); Toán (tự luận, 120 phút) và Ngoại ngữ (trắc nghiệm, 45 phút). Môn Ngoại ngữ là một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc, Đức.

Trước đó ngày 19/1, UBND thành phố đã phê duyệt phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 với 3 bài thi: Toán, Ngữ Văn và bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp sẽ gồm môn Ngoại ngữ và một môn bốc thăm trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Tuy nhiên, Covid-19 bùng phát khiến học sinh, đặc biệt là hơn 27.600 em khối 9 phải dừng đến trường. Kỳ thi tuyển sinh năm học 2020-2021, Hải Phòng cũng tổ chức thi 3 môn thay vì 4 như những năm học trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại Đại hội.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân

GD&TĐ - Sáng 21/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề "Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân".