Hà Tĩnh: Số điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cao gấp 3,75 lần năm ngoái

GD&TĐ - Sáng 26/7, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố kết quả điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trên địa bàn. Tổng cộng địa bàn này có 578 bài thi đạt điểm 10, cao gấp 3,75 lần năm ngoái.

Lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có em Võ Kim Anh thủ khoa khối B với thang điểm 30/30.
Lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có em Võ Kim Anh thủ khoa khối B với thang điểm 30/30.

Theo số liệu tra cứu, Hà Tĩnh có 578 bài thi đạt điểm 10. Tổng số bài thi đạt điểm 10 tại cụm thi Hà Tĩnh duy trì xu hướng tăng từ năm 2018 đến nay.

Giáo dục công dân, Ngoại ngữ và Sinh học là 3 môn thi có nhiều điểm 10 nhất trong đợt 1 kỳ thi năm nay, với lần lượt là: 429, 79 và 31 điểm 10.

Các môn Toán, Hóa học và Vật lý năm nay có ít điểm 10 hơn so với năm ngoái. Cụ thể: Toán 4 điểm 10 (năm trước 17 điểm 10); Hóa học 5 điểm 10 (năm trước 14 điểm 10); Vật lý không có điểm tuyệt đối, 9,75 là điểm cao nhất và có 2 em đạt được mức điểm này (năm trước 1 điểm 10).

Tại cụm thi Hà Tĩnh, môn Ngữ văn năm nay tiếp tục không có điểm 10, 9,75 là điểm cao nhất và có 1 em đạt được mức điểm này (năm ngoái 9,5 là điểm cao nhất và có 5 em đạt được mức điểm này).

Hai môn Lịch sử, Địa lý đều có điểm tuyệt đối, với số điểm 10 lần lượt là 13 và 17.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 diễn ra ngày 7 - 8/7 với gần 1 triệu thí sinh dự thi trên khắp cả nước. Tại Hà Tĩnh, hơn 17.300 thí sinh đã tham gia kỳ thi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.