Hà Nam: Tăng cường hiệu quả truyền thông giáo dục năm 2020

Giáo dục mũi nhọn luôn là điểm nhấn mà ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam cần tập trung truyền thông hiệu quả.
Giáo dục mũi nhọn luôn là điểm nhấn mà ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam cần tập trung truyền thông hiệu quả.

Sở GD&ĐT Hà Nam vừa có kế hoạch truyền thông về GD&ĐT năm 2020. Cụ thể, tại Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 27/3, Sở GD&ĐT Hà Nam yêu cầu các đơn vị, trường học các cấp của ngành Giáo dục Hà Nam, trong năm 2020 tập trung truyền thông vào:

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tập trung đối với lớp 1; Triển khai Luật Giáo dục 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Truyền thông về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; hoàn thiện và công bố chính thức phương án thi, tuyển sinh sau năm 2020; Quy hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục đại học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

Truyền thông về Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020; giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục; đẩy mạnh giáo dục, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên; Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020; nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục thể chất trong trường học; đảm bảo sức khỏe, an toàn cho giáo viên và học sinh.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường cần nhạy bén, chủ động phát hiện vấn đề, bám sát và truyền thông đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi chính đáng và cấp bách của dư luận; Truyền thông định hướng dư luận, phản bác lại những quan điểm sai trái, những thông tin không đúng về Ngành.

Sở yêu cầu: Các đơn vị, nhà trường phải tập trung truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chủ động, hiệu quả, có tiếp thu phản biện xã hội. Đảm bảo thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Hà Nam.

Sở GD&ĐT Hà Nam giao Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối, liên hệ với các cơ quan truyền thông báo chí, các cơ sở giáo dục, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch này. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ