Điểm danh thủ khoa, á khoa tuyển sinh vào 10 Nghệ An

GD&TĐ - Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An năm học 2019 – 2020 có mặt bằng chung thấp hơn so với những năm trước. Thủ khoa, á khoa của kỳ thi này là học sinh của thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An năm nay thấp hơn so với các năm trước
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An năm nay thấp hơn so với các năm trước

Trước đó, tối ngày 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 và điểm thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Nhìn chung, điểm thi năm nay thấp hơn các năm trước.

Kỳ thi năm nay Nghệ An có hơn 35.769 thí sinh dự thi vào lớp 10. Tổng hợp ban đầu toàn tỉnh chỉ có 22 điểm 10 môn Toán, 10 điểm 10 môn Tổ hợp. Trong khi đó, môn Ngữ văn điểm cao nhất là 9,75.

Thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Nghệ An là em Lưu Đức Tài - Trường THCS Quỳnh Thiện với 47 điểm (trong đó, Ngữ văn: 8,5 điểm; Tổ hợp: 9 điểm và Toán: 9,5 điểm, điểm ưu tiên 2 điểm).

Thí sinh Lưu Đức Tài thi vào Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai). Đây cũng là 1 trong 2 trường THPT có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất năm nay (cùng với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh)

Thí sinh có điểm thi cao thứ 2 là em Đậu Hồng Minh - Trường THCS Hồ Xuân Hương với 46,8 điểm (trong đó Ngữ văn 9,25, Toán: 9,75, Tổ hợp: 8,8). Thí sinh này đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (huyện Quỳnh Lưu).

Thự tự tiếp theo rải đều ở các trường: THPT Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ), THPT Nghi Lộc 5 (huyện Nghi Lộc), THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh)... với mức điểm từ 45,5 - 46 điểm.

Ngày hôm qua, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên Đại học Vinh cũng đã công bố điểm thi. Dự kiến, vài ngày tới, các trường chuyên sẽ công bố điểm chuẩn.

Hiện Sở GD&ĐT Nghệ An đang nhận đơn phúc khảo của thí sinh đến hết ngày 21/6. Sau khi chấm và có kết quả phúc khảo trả về, các trường THPT trên toàn tỉnh sẽ công bố điểm chuẩn đầu vào lớp 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.