Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học đợt 2 cho thí sinh trúng tuyển

GD&TĐ - Sáng 6/10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức xác nhận nhập học Đại học chính quy đợt 2 đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các bạn tân sinh viên đều cảm thấy hài lòng trước sự tiếp đón hòa nhã, thân thiện của Nhà trường.
Các bạn tân sinh viên đều cảm thấy hài lòng trước sự tiếp đón hòa nhã, thân thiện của Nhà trường.

Từ 7h sáng, tại khuôn viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công tác tiếp đón và làm thủ tục nhập học đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và mãn nguyện.

Sự háo hức của các tân sinh viên K62 cùng sự vui mừng của các bậc phụ huynh như tiếp sức và niềm vui cho cán bộ, giảng viên của Nhà trường cùng các bạn sinh viên tình nguyện làm công tác đón tiếp tại buổi xác nhận nhập học đầu tiên này.

Các tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân hoàn thiện thủ tục nhập học.
Các tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân hoàn thiện thủ tục nhập học. 

Song hành với công tác nhập học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn mang đến cho các tân sinh viên rất nhiều những hoạt động được tổ chức bởi các Khoa, Viện, Trung tâm đào tạo cùng các câu lạc bộ nhằm giúp các sinh viên K62 có thêm cơ hội giao lưu, làm quen và sớm hòa nhập với môi trường đại học. Đồng thời, giúp các tân sinh viên hiểu rõ hơn về ngôi trường mà mình sẽ gắn bó trong 4 năm học tới.

Các tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được hướng dẫn nhập học tại trường.
Các tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được hướng dẫn nhập học tại trường.

Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ xác nhận nhập học và nhập học đồng thời từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 8/10/2020.

Sau khi nhập học, các tân sinh viên sẽ họp lớp đầu khóa, tham gia Tuần sinh hoạt công dân và kiểm tra phân loại trình độ tiếng anh theo thời gian đã được Nhà trường thông báo trước đó.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2020:

Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 24,5-35,6. Trong những ngành lấy thang điểm 30, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 28, các ngành còn lại đa số ở mức 26-37 điểm.

Theo đề án tuyển sinh 2020, trường tuyển 5.800 chỉ tiêu theo ba phương thức, gồm: Tuyển thẳng (5%), dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 (60%) và xét tuyển kết hợp (35-40%).

Năm ngoái, Đại học Kinh tế quốc dân lấy điểm chuẩn thấp nhất là 21,5, cao nhất là 26,15 (các môn hệ số 1). Ngành Ngôn ngữ Anh với môn tiếng Anh tính hệ số 2 lấy 33,65 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.