Cán bộ coi thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tuyệt đối

GD&TĐ - Đó là lưu ý của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 khi kiểm tra chiều 25/6 tại tỉnh Tiền Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Tại tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho), Trường THPT Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo) và Trường THPT chuyên Tiền Giang (TP Mỹ Tho). Làm việc với đoàn công tác, phía tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Hồng Oanh - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Tiền Giang, kỳ thi năm nay có 14.148 thí sinh đăng ký dự thi (hệ giáo dục THPT có 13.510 thí sinh, GDTX 638 thí sinh), tăng gần 8,7% so với năm 2017. Trong đó có 417 thí sinh tự do (gồm 57 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp và 360 thí sinh tự do đã tốt nghiệp). Trong ngày làm thủ tục dự thi (24/6), toàn tỉnh Tiền Giang tỷ lệ thí sinh dự thi đạt (99,07%), vắng 132 thí sinh. Buổi thi môn Ngữ văn (sáng 25/6), tỉnh có 14.017 thí sinh đăng ký dự thi với 598 phòng thi, số lượng thí sinh dự thi là 13.984 (vắng 33 thí sinh).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc động viên cán bộ làm công tác thi tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc động viên cán bộ làm công tác thi tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi, điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo thí sinh không phải di chuyển xa, Sở GD&ĐT đã bố trí 602 phòng thi tại 27 điểm thi; trong đó gồm 15 điểm thi riêng lẻ, 12 điểm thi liên trường; 25 điểm thi dành cho thí sinh giáo dục phổ thông; 2 điểm thi dành cho thí sinh GDTX và thí sinh tự do. Tỉnh huy động 1.990 người làm công tác thi, trong đó có 1.204 cán bộ coi thi. Nhân sự phối hợp tổ chức thi từ Trường ĐH Tiền Giang và Trường ĐH Công nghệ TP HCM là 686 người.

Ông Nguyễn Hồng Oanh - Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang - cho biết: Ngay từ rất sớm, Ban chỉ đạo đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi…Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc vận chuyển đề thi, bài thi, tỉnh đã huy động 13 xe vận chuyển bài thi từ các điểm thi về Sở GD&ĐT và 13 xe hộ tống của lực lượng Cảnh sát cơ động; hợp đồng 1 xe dự phòng trực tại Sở GD&ĐT; 10 xe phục vụ lãnh đạo hội đồng thi, thanh tra; xe của Sở y tế trực tại nhóm các điểm thi so Sở Y tế điều động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT Tiền Giang chiều 25/6.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT Tiền Giang chiều 25/6.

Sở GD- ĐT cũng đã huy động các phương tiện đi lại để hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia coi thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác tổ chức thi của tỉnh Tiền Giang. Ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các phương án bảo mật, vận chuyển đề thi an toàn và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ coi thi.

Thứ trưởng cũng lưu ý các cán bộ coi thi tuyệt đối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy chế thi và nhất là đề cao cảnh giác đối với các thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận trong kỳ thi. Đặc biệt cán bộ làm công tác thi phải nhắc nhở thí sinh trước mỗi buổi thi về quy chế, tránh trường hợp vi phạm do không nắm chắc quy chế thi...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ