Báo Thái Lan tiết lộ thông tin sốc: "HLV Nishino muốn chia tay tuyển Thái Lan"

GD&TĐ - Trang tin nổi tiếng MGR Online của Thái Lan cho biết HLV Akira Nishino đang có ý định chia tay đội tuyển Thái Lan.

HLV Akira Nishino có ý định chia tay đội tuyển Thái Lan
HLV Akira Nishino có ý định chia tay đội tuyển Thái Lan

Tờ thể thao SMM Sports mới đây đã dẫn nguồn MGR Online, trang tin nổi tiếng của Thái Lan nói về tương lai của HLV Akira Nishino. “Chiến lược gia người Nhật Bản đang suy tính đến việc ngừng dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, do tình hình bất thường ở giai đoạn hiện tại”, MGR Online viết. “Tình hình phức tạp của dịch Covid-19 là lý do quan trọng dẫn đến việc Akira Nishino xin rút khỏi ĐTQG Thái Lan”.

Chiến lược gia Nhật Bản hiện vẫn đang nghỉ ngơi tại quê nhà và vẫn chưa thể có mặt tại Thái Lan để tiếp tục công việc của mình do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này khiến cho đợt tập trung sắp tới của đội bóng xứ Chùa vàng bị hủy bỏ một cách  hết sức đáng tiếc.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Patit Suphaphong cho hay: “Đáng lẽ ông Nishino phải có mặt tại Thái Lan hồi tháng 1. Tuy nhiên, cho đến nay ông ấy vẫn chưa thể trở lại Thái Lan do ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

Trong trường hợp ông Nishino chấm dứt hợp đồng sớm, đó sẽ là một bất lợi không nhỏ đối với ĐT Thái Lan, khi người Thái còn 3 trận đấu nữa (gặp UAE, Malaysia và Indonesia) và đang gặp bất lợi về điểm số ở vòng loại World Cup 2022.

Dù nhận mức lương khá cao nhưng chiến lược gia người Nhật không có được thành công như mong đợi khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tại vòng chung kết U23 châu Á mới nhất, tuyển trẻ Thái Lan chỉ vượt qua vòng bảng và không thể góp mặt ở bán kết như mục tiêu đề ra.

Trước đó U23 Thái Lan cũng bị loại sớm ở vòng bảng SEA Games và đội tuyển quốc gia nước này cũng không có được ngôi vô địch AFF Cup và đánh mất vị trí số một ĐNA và tay đội tuyển Việt Nam.

Được biết, hợp đồng giữa ông Nishino và LĐBĐ Thái Lan sẽ hết hạn sau năm 2021, hiện hai bên vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, trong khi đó thông tin từ báo chí Thái Lan chỉ mang tính chất tham khảo bởi vẫn chưa có sự xác nhận của các bân liên quan.

LĐBĐ Châu Á (AFC) mới đây đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 sang hình thức thi đấu tập trung ở một quốc gia trong tháng 6 tới, LĐBĐ Thái Lan đang gặp khó khi HLV Nishino chưa có mặt tại Thái Lan để thảo luận những kế hoạch cụ thể.

Tại bảng G, Thái Lan đang xếp thứ 3 với 8 điểm, kém 3 điểm so với ngôi đầu của ĐT Việt Nam. Tuy vậy, người Thái không giấu tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với chúng ta cho chiếc vé vào giai đoạn 3. ĐT Thái Lan còn 3 trận đấu, lần lượt gặp Indonesia, UAE và Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.