5 sai lầm khi thờ Thần Tài, càng cúng càng xua đuổi tiền tài

GD&TĐ - Rất nhiều gia đình người Việt thờ cúng Thần tài. Song không phải ai cũng biết những điều kiêng kỵ khi thờ cúng Thần Tài để gia chủ làm ăn may mắn, đắc tài đắc lộc.

5 sai lầm khi thờ Thần Tài, càng cúng càng xua đuổi tiền tài

Thờ Thần tài phạm phải 5 điều này khiến việc thờ cúng trở thành vô nghĩa, nghiêm trọng hơn là mạo phạm thần linh, khiến tài lộc tiêu tán, nghèo khó cả đời. Cùng Phong Thủy Phùng Gia tìm hiểu 5 điều tuyệt đối không nên làm dưới đây:

1. Sử dụng 3 chén nước để cúng ban Thần tài

Việc sử dụng 3 chén nước để cúng ban thờ Thần Tài là sai hoàn toàn.

Thần Tài – Thổ Địa là 2 vị thần trông coi tiền tài, trị quản đất đai, mỗi một vị thần lại đại diện cho 5 vị thần khác.

- Thần Tài đại diện cho: Hắc Thần Tài, Xích Thần Tài, Thanh Thần Tài, Bạch Thần Tài và cao nhất là Hoàng Thần Tài.

Ông Địa là đại diện cho 5 vị thần gồm: Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế và Trung ương Huỳnh Đế.

Chính vì vậy khi thờ ban thờ Thần Tài quý bạn cần sử dụng 5 chén nước, có như vậy mới đủ lễ nghĩa, gia chủ từ đó mới nhận được nhiều tài lộc, may mắn.

2. Các đồ vật trên ban thờ khi mua về không cần bao sái

Các đồ vật trên bàn thờ như tôn tượng, bát hương khi mua về đã trải qua rất nhiều công đoạn sản xuất và qua tay rất nhiều người, do đó, không tránh khỏi việc bị nhiễm tạp khí, uế khí và nhân khí của người khác.

Để giữ cho các đồ vật trên bàn thờ có được năng lượng thuần khiết và thanh tịnh nhất, các gia chủ nên thực hiện công việc bao sái bằng nước ấm pha gừng, quế. 

3. Không cắm hương chồng chéo nhau
Mỗi bát hướng đều nên có cốt là gói Thất Bảo để tài lộc không bị hao hụt, nếu gia chủ cắm hương chồng chéo nhau hay chọc vào gói Thất bảo sẽ khiến Thần tài, Ông Địa không có linh khí. Không chỉ không hút tài lộc, sai lầm này còn khiến gia chủ làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời.

4. Đặt sai vị trí Thần tài - ông Địa

Muốn biết vị trí Thần Tài, Ông Địa, các bạn chỉ cần tuân theo nguyên tắc âm dương:

- Thần Tài thuộc dương, có hình dáng thon dài, ở phía tay trái.

- Ông Địa thuộc âm, có dáng hình tròn trịa, ở phía tay phải.

Lưu ý, trái phải ở đây tính theo hướng nhìn của bàn thờ.

5. Không nghiêm túc khi đọc văn khấn

Người đọc văn khấn trước bàn thờ phải ăn mặc chỉnh tề quần dài áo dài để thể hiện lòng thành kính. Tuyệt đối không được mặc quần đùi, áo cộc hay ăn mặc luộm thuộm.

Ngoài ra, khi khấn cần phải liền mạch, không ngắt quãng theo kiểu đang khấn thì lại chuyển sang sắp đồ lễ hay làm việc gì đó.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.