4 lời hứa hẹn "suông" của đàn ông, phụ nữ chớ dại nghe theo

4 lời hứa hẹn "suông" của đàn ông, phụ nữ chớ dại nghe theo

1. Tiền của anh cũng là tiền của em

Một người phụ nữ hạnh phúc thì lúc nào cũng phải tự tin trong cuộc sống và tuyệt đối đừng tin câu này của đàn ông. Tiền của bạn là của bạn, tiền của chồng là tiền của chồng. 

Đôi khi cầm tiền của đàn ông trên tay thì bạn sẽ phải chịu nhiều sự xem thường của chồng. Nếu bản thân chịu đựng được những điều đó thì hãy cứ ở nhà, còn không hãy ra ngoài kiếm tiền và tiêu tiền của mình.

2. Lấy chồng rồi ở nhà chồng nuôi

Việc ở nhà chồng nuôi thì cũng đồng nghĩa với cái giá vô cùng đắt. Đó chính là mất đi sự tự do, mất đi quyền phát biểu ý kiến, mất đi cả những mối quan hệ. Bởi thế nên đừng bao giờ sống với tư tưởng lấy chồng rồi ở nhà chồng nuôi.

Khi còn độc thân thì bạn hãy tận hưởng cuộc sống độc thân đi, đến khi nào bản thân sẵn sàng tìm cho mình tấm chồng để an tâm dựa vào thì hãy kết hôn. Đừng nghĩ lấy chồng giàu càng sướng vì được chồng nuôi. Phụ nữ khôn ngoan là tự kiếm ra tiền của chính mình.

3. Phụ nữ đẻ càng nhiều càng được chồng thương

Đàn bà khôn là đừng chỉ biết ăn với đẻ để mong có được sự chung thủy từ chồng. Phụ nữ sinh nhiều con chỉ càng chiếm hết thời gian cho chồng con mà quên mất việc yêu thương bản thân mình. Đừng để bản thân lúc nào đầu xù tóc rối, như vậy đàn ông chỉ càng chán vợ hơn mà thôi.

4. Em chỉ cần đẻ, mọi việc trong gia đình cứ để anh lo

Việc chăm con thường là trách nhiệm của phụ nữ, đàn ông luôn mặc định như vậy. Khi bạn mang thai anh ấy có thể hứa hẹn đủ điều nhưng tới khi sinh nở rồi thì bạn mới biết được bộ mặt thật của anh ta.

Đàn ông lúc nào chỉ thương lấy bản thân mình mà thôi, anh ta chẳng đủ kiên nhẫn bế con, hoặc thức dậy nửa đêm để dỗ con khóc đâu. Thế nên đừng dại mà tin vào lời đàn ông hứa làm gì để đau khổ.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.