“Rụng tim” 3 bé trai sinh 3 kháu khỉnh ở Cà Mau

Các bé trai trong ca sinh 3 ở Cà Mau trông như thiên thần khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Sức khỏe của 3 bé trai sinh 3 hiện rất tốt.
Sức khỏe của 3 bé trai sinh 3 hiện rất tốt.

Ngày 20/11, bác sĩ Lý Thu Hà, Khoa Hậu phẫu của Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, cho biết sức khỏe của sản phụ Lê Thị Ngọc Tuyền (24 tuổi; ngụ ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và các bé trong ca sinh 3 phát triển tốt.

"Thường những trường hợp sinh 3 là thụ tinh trong ống nghiệm, riêng trường hợp sản phụ Tuyền là tự nhiên nên rất ít gặp. Các bé sau khi về với mẹ phát triển tốt, rất ngoan, dự kiến trong 6 ngày sẽ xuất viện", bác sĩ Hà nói.

“Rụng tim” với 3 bé trai sinh 3 kháu khỉnh ở Cà Mau - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Phen chăm sóc các con.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 18/11, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau tiếp nhận sản phụ Tuyền. Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định đây là trường hợp tam thai 37 tuần tuổi, nằm ngôi ngược nên lên lịch mổ. Đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng mổ.

Khoảng 1 giờ sau, 3 bé trai kháu khỉnh lần lượt chào đời, được sự chăm sóc chu đáo của các bác sĩ nên sức khỏe của mẹ và bé phát triển tốt. Theo đó, cân nặng của 3 bé lần lượt là 2,5kg; 2,3kg và 2,1kg.

Anh Nguyễn No Phen (chồng chị Tuyền) cho hay vào năm 2016, anh cùng vợ lập gia đình, sau đó sinh được bé trai đầu lòng. "Khi biết vợ mang tam thai, hai vợ chồng tôi rất lo lắng sợ không đủ điều kiện để chăm sóc các con. Tuy nhiên nhìn các con chào đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mọi lo lắng đã không còn", anh Phen chia sẻ.

Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.