Gần 738 ngàn ca tử vong vì nCov toàn cầu, Cuba ghi nhận số ca mắc tăng kỷ lục

Gần 738 ngàn ca tử vong vì nCov toàn cầu, Cuba ghi nhận số ca mắc tăng kỷ lục

Mỹ có 5.246.210 ca mắc, gồm 44.564 ca mới. Số ca tử vong là 166.090, gồm 467 ca mới. Nước này bắt đầu tuyển khoảng 2.000 TNV không có triệu chứng, sống trong các hộ gia đình có bệnh nhân Covid-19 để thử một loại thuốc được thiết kế nhằm bảo vệ ngắn hạn đối với dịch bệnh - Viện Y tế quốc gia (NIH) cho biết hôm qua. Thuốc được sản xuất bằng cách sử dụng kháng thể đơn dòng được nuôi trong phòng thí nghiệm. Kháng thể này bắt chước các kháng thể được tạo ra tự nhiên ở bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục, được cho là có tác dụng ngăn tái lây nhiễm.

Những người tham gia phải tiếp xúc chặt chẽ với người bị mắc Covid-19 trong khoảng 96 giờ trước khi sử dụng thuốc này.

Ấn Độ có 3.057.470 ca mắc, gồm 21.888 ca mới. Số ca tử vong là 101.857 ca, gồm 721 ca mới. Một ngôi đền Hindu nổi tiếng ở đây đã chứng kiến 743 ca mắc Covid-19 trong số nhân viên của mình trong 2 tháng qua. Kể từ 11/6, đã có 3 nhân viên (1 người là cựu nhân viên) của ngôi đền giàu có này tử vong vì nCov khi ngôi đền này mở cửa đón công chúng sau lệnh phong tỏa.

Ấn Độ có số ca mắc cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil, mặc dù có số ca tử vong tương đối thấp. Các nhà dịch tễ học cho rằng có thể vài tháng nữa mới tới đỉnh dịch ở Ấn Độ.

Cuba có 3.046 ca mắc, gồm 93 ca mới. Số ca tử vong là 88, không có ca mới. Nước này có số ca mắc trong ngày cao kỷ lục kể từ khi đị dịch bắt đầu. Trong tháng 7, Cuba chỉ ghi nhận trung bình từ 1-7 ca mắc mỗi ngày, có ngày không có ca mắc nào. Tuy nhiên, đầu tháng 8, nhà chức trách y tế báo cáo số ca mắc tăng lên khoảng 50 ca mỗi ngày. Trong bối cảnh này, Havana thắt chặt các biện pháp chống dịch, giới hạn hoạt động của giao thông công cộng và nhà hàng.

Đan Mạch có 14.815 ca mắc, gồm 373 ca mới. Số ca tử vong là 620, gồm 3 ca mới. Nước này đang chứng kiến một làn sóng Covid-19 mới và tỷ lệ lây nhiễm đã tăng lên 1,4 - Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke cho biết hôm qua. Điều này có nghĩ là 10 người mắc virus có thể khiến 14 người khác lây bệnh.

Trong tuần qua, Đan Mạch ghi nhận 756 ca mắc, gồm 341 ca tại thành phố Aarhus. Như vậy số ca mắc hàng ngày đã đạt mức của hồi đầu tháng 5.

Australia có 21.407 ca mắc, gồm 323 ca mới. Số ca tử vong là 314, gồm 19 ca mới. Australia lại trải qua một ngày tang tóc nhất vì Covid-19 tuy rằng mức tăng về số ca mắc Covid-19 đã giảm xuống. Tất cả những ca tử vong liên quan tới Covid-19 hôm qua đều ở bang Victoria và các nạn nhân đều lớn hơn 50 tuổi – nhà chức trách y tế cho hay. Ngày trước đó, bang Victoria có 17 ca tử vong liên quan tới nCov. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm giảm xuống khi nhà chức trách ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức thấp nhất trong 2 tuần.

Philippines có 136.638 ca mắc, gồm 6.958 ca mới. Số ca tử vong là 2.294 ca, gồm 24 ca mới. Nước này tiếp tục lập kỷ lục về số ca mắc mới trong ngày. Phát ngôn viên của TT cho biết nguyên nhân là do việc xét nghiệm được tăng cường. Philippines hiện có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á và có số ca tử vong cao thứ 2 sau Indonesia. Số ca mắc tăng lên ở Philippines kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ hồi tháng 6 và nhà chức trách đã phải tái phong tỏa ở bên trong và xung quanh Manila vào tuần trước.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 3.057.470 ca (21.888 ca mới), Nga có 892.654 ca (5.118 ca mới), Đức có 218.500 ca (1.219 ca mới), Indonesia có 127.083 ca (1.687 ca mới), Trung Quốc có 84.668 ca (49 ca mới), Nhật Bản có 47.990 ca (1.207 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng 11/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết không có ca mắc mới được ghi nhận. Trong khi đó hiện đã có 45 bệnh nhân xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với nCov. Hiện nay Việt Nam có 847 bệnh nhân Covid-19, trong đó 399 người đã khỏi bệnh.

Theo Worldometer/CNA/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ