Gần 5,6 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, WHO cảnh báo "đỉnh dịch thứ hai"

Gần 5,6 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, WHO cảnh báo "đỉnh dịch thứ hai"

Hôm qua, tại một cuộc họp báo, giám đốc các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Mike Ryan nói rằng các quốc gia đang có số ca mắc giảm xuống vẫn có thể đối mặt “đỉnh dịch thứ 2 tức thời” nếu họ thả lỏng quá sớm các biện pháp ngăn dịch.

Thế giới vẫn đang ở giữa làn sóng của đợt bùng phát đầu tiên và dù số ca tại nhiều nước giảm xuống nhưng tại Trung và Nam Mỹ, Nam Á và châu Phi, số ca mắc tiếp tục tăng lên.

Theo ông Ryan, dịch bệnh thường đến theo những làn sóng. Điều này có nghĩa là sự bùng phát có thể trở lại ở những nơi mà làn sóng đầu tiên đã giảm bớt. Cũng có thể các ca nhiễm sẽ tăng nhanh hơn nếu các biện pháp ngăn làn sóng thứ nhất bị dỡ bỏ quá sớm.

Mỹ có 1.705.299 ca mắc, gồm 19.232 ca mới. Số ca tử vong là 99.783 ca, gồm 483 ca mới. Hôm qua, Mỹ đã tổ chức ngày Tưởng niệm những người trong các lực lượng vũ trang Mỹ thiệt mạng với quy mô nhỏ và nhiều sự kiện bị hủy vì dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, TT Trump đã lên tiếng bảo vệ việc mình chơi golf vào cuối tuần qua. Trên trang Twitter, ông nói: “Có một số tin tức về việc tôi ra ngoài và có lẽ, một chút luyện tập nhỏ, tôi chơi golf vào cuối tuần. Hãng tin giả và bị mua chuộc làm như đó là một tội lỗi lớn... Điều họ không biết đây là lần đầu tiên tôi chơi trong vòng gần 3 tháng.”

Brazil có 374.898 ca mắc, gồm 23.473 ca mới. Số ca tử vong là 23.473 ca, gồm 757 ca mới. Hàng trăm nhân viên đóng gói thịt tại một nhà máy ở phía nam Brazil đã dương tính với virus corona. Sự việc diễn ra trong bối cảnh toàn cầu lo ngại dịch bệnh sẽ làm gián đoạn việc cung ứng thực phẩm. Nhà đóng gói thực phẩm BRF của Brazil cho biết gần 340 người (6,6%) số công nhân đã mắc nCov.

Nga có 353.427 ca mắc, gồm 8.946 ca mới. Số ca tử vong là 3.633 ca, gồm 92 ca mới. Chính phủ Nga sẽ bắt đầu nới lỏng dần các giới hạn về du lịch trong nước từ 1/6, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết hôm qua. Trước 1/6, Nga sẽ công bố các khuyến nghị để ngành này hiểu được các quy tắc cần được thực hiện trong bối cảnh thực tế mới và khung thời gian khi họ có thể mở cửa trở lại.

Tây Ban Nha có 282.480 ca mắc. Số ca tử vong là 26.837 ca. Hôm qua, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch đã tụ tập bên ngoài các bệnh viện ở Madrid để biểu tình phản đối việc thiếu thiết bị bảo vệ. Họ giương biểu ngữ viết “chúng tôi chiến đấu mà không có vũ khí”...

Anh có 261.184 ca, gồm 1.625 ca mới. Số ca tử vong là 36.914 ca, gồm 121 ca mới. Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh có thể mở lại các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu vào ngày 15/6 nếu virus corona tiếp tục được kiềm chế. Số ca mắc mới và tử vong ở Anh đã giảm mạnh so với đỉnh dịch, Thủ tướng Johnson nói rằng với sự tự tin, ông thông báo cho người dân về những thay đổi khi chuẩn bị tiến hành bước 2 của việc nới lỏng phong tỏa.

Italy có 230.158 ca mắc, gồm 300 ca mới. Số ca tử vong là 32.877 ca, gồm 92 ca mới. Chính phủ Italy sẽ yêu cầu khoảng 60.000 công dân làm tình nguyện viên nhằm đảm bảo giãn cách xã hội khi nước này dần nới lỏng phong tỏa. Động thái này diễn ra sau khi có những đám đông tụ tập trên đường phố vào cuối tuần gây ra một sự phản đối mạnh mẽ. 

Italy đã dần nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép việc đi lại giữa các khu vực và gặp gỡ bạn bè, các quán bar được hoạt động nếu đảm bảo mọi người giãn cách 2 mét. Tuy nhiên, hàng trăm ca mắc và tử vong mới vẫn được ghi nhận hàng ngày và chính quyền lo ngại về dịch bệnh bùng phát trở lại nếu người dân không tuân thủ quy định.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Đức có 189.789 ca mắc (461 ca mới), Pháp có 182.942 ca (358 ca mới), Ấn Độ có 144.950 ca (6.414 ca mới), Iran có 137.724 ca (gồm 2.023 ca mới), Peru có 123.979 ca (4.024 ca mới), Trung Quốc có 82.985 ca (11 ca mới), Chile có 73.997 ca (4.895 ca mới), Singapore có 31.960 ca (344 ca mới), Indonesia 22.750 ca mắc (479 ca mới), Philippines 14.319 ca mắc (284 ca mới).

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ