"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa U60 vẫn đi hát kiếm tiền

Xuất hiện tại sự kiện ở tỉnh Hà Bắc, nam diễn viên của "Tây du ký 1986" vui vẻ khi được nhiều người hâm mộ quý mến.

"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa U60 vẫn đi hát kiếm tiền
Theo hãng tin giải trí Phượng Hoàng, mới đây, Từ Thiếu Hoa đã có mặt tại Định Châu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) tham dự sự kiện quảng cáo ngoài trời. Đã có rất đông người hâm mộ có mặt.
Theo hãng tin giải trí Phượng Hoàng, mới đây, Từ Thiếu Hoa đã có mặt tại Định Châu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) tham dự sự kiện quảng cáo ngoài trời. Đã có rất đông người hâm mộ đến cổ vũ cho diễn viên nổi tiếng năm xưa.
Nam diễn viên từng nổi tiếng với vai Đường Tăng trong Tây du ký bản 1986 vui vẻ hát giao lưu với khán giả.
Nam diễn viên từng gây ấn tượng với vai Đường Tăng trong Tây du ký bản 1986 vui vẻ hát giao lưu với khán giả. Ông hạnh phúc khi nhiều người vẫn nhận ra mình.
Nhiều người cho rằng ở tuổi U60, Từ Thiếu Hoa tăng cân, không còn nét thư sinh của sư phụ năm nào.
Nhiều người cho rằng ở tuổi U60, Từ Thiếu Hoa tăng cân, không còn nét thư sinh của sư phụ năm nào.
Vài năm trở lại đây, Từ Thiếu Hoa thỉnh thoảng lại xuất hiện trong vài sự kiện nhỏ ở tỉnh lẻ kiếm thêm thu nhập. Mỗi lần xuất hiện ông đều mặc trang phục giống nhân vật trong phim năm xưa.
Vài năm trở lại đây, Từ Thiếu Hoa thỉnh thoảng lại xuất hiện trong vài sự kiện nhỏ ở tỉnh lẻ kiếm thêm thu nhập. Mỗi lần xuất hiện ông đều mặc trang phục giống nhân vật trong phim Tây du ký. Ông là nghệ sĩ vất vả kiếm tiền nhất trong số 3 nam diễn viên từng đảm nhận vai "sư phụ".
Có nguồn tin cho hay, Từ Thiếu Hoa giờ chủ yếu dành thời gian ăn chay niệm phật.
Có nguồn tin cho hay, Từ Thiếu Hoa giờ chủ yếu dành thời gian ăn chay niệm Phật.
Từ Thiếu Hoa sinh năm 1957 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông được chú ý với vai diễn Đường Tam Tạng trong Tây du ký 1986. Thời kỳ đóng phim, ông vừa kết hôn được vài ngày đã bôn ba theo đoàn làm phim. Có thể nói sau thành công vang dội của Tây du ký, Từ Thiếu Hoa trở thành nam diễn viên quen mặt với khán giả châu Á.
Từ Thiếu Hoa sinh năm 1957 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông được chú ý với vai diễn Đường Tam Tạng trong Tây du ký 1986. Thời kỳ đóng phim, ông vừa kết hôn được vài ngày đã bôn ba theo đoàn làm phim. Có thể nói sau thành công vang dội của Tây du ký, Từ Thiếu Hoa trở thành nam diễn viên quen mặt với khán giả châu Á.
Ông đã có vợ và con gái lớn nhưng đến giờ khán giả vẫn nhắc lại chuyện tình cảm đầy uẩn khúc giữa ông và Chu Lâm. Theo nhiều nguồn tin, năm xưa khi đóng phim, quốc vương nước Tây Lương say đắm Từ Thiếu Hoa ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng cô không ngờ, khi đó, ông vừa kết hôn được vài ngày. Chuyện tình cảm của Chu Lâm vì thế chôn chặt nhiều năm. 20 năm sau trong một lần hội ngộ đoàn làm phim, người đẹp Chu Lâm ở tuổi ngũ tuần vẫn không quên hỏi thăm: “20 năm xa cách rồi, dám hỏi Ngự đệ ca ca có khỏe không?”.
Ông đã có vợ và con gái lớn nhưng đến giờ khán giả vẫn nhắc lại chuyện tình cảm đầy uẩn khúc giữa ông và Chu Lâm. Theo nhiều nguồn tin, năm xưa khi đóng phim, mỹ nhân đẹp nhất phim say đắm Từ Thiếu Hoa ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng cô không ngờ, khi đó, ông vừa kết hôn được vài ngày. Chuyện tình cảm của Chu Lâm vì thế chôn chặt nhiều năm. 20 năm sau trong một lần hội ngộ đoàn làm phim, người đẹp Chu Lâm ở tuổi ngũ tuần vẫn không quên hỏi thăm: “20 năm xa cách rồi, dám hỏi Ngự đệ ca ca có khỏe không?”.
Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ